Vấn đề hôm nay: Sao lại bó tay với giá sữa

(VOH) - Sữa là một thực phẩm thiết yếu, đặc biệt là đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Nhưng hiện nay giá sữa tại VN ngày càng bị đẩy lên quá cao so với giá thế giới.

Vấn đề hôm nay: Sao lại bó tay với giá sữa

 

(VOH) - Sữa là một thực phẩm thiết yếu, đặc biệt là đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Nhưng hiện nay giá sữa tại VN ngày càng bị đẩy lên quá cao so với giá thế giới.

 

 

Khách hàng buộc phải đắn đo lựa chọn sữa bột khi các sản phẩm sữa có giá khá cao. Ảnh: TTO

Theo pháp lệnh bảo vệ người tiêu dùng, người tiêu dùng có quyền được cung cấp các thông tin trung thực về chất lượng, giá cả và có quyền đòi bồi hoàn, bồi thường thiệt hại khi hàng hóa, dịch vụ không đúng tiêu chuẩn, chất lượng, số lượng, giá cả đã công bố hoặc hợp đồng đã giao kết.

 

Và sữa là một trong 14 mặt hàng thực hiện bình ổn giá của Chính phủ VN. Nhưng thực tế hàng loạt sự việc liên quan đến mặt hàng sữa cho thấy cơ quan chức năng dường như chưa theo kịp với những vi phạm của các doanh nghiệp kinh doanh sữa và đôi khi việc xử lý những hành vi vi phạm của các doanh nghiệp còn khá chậm, thông tin chưa được công khai minh bạch.

 

Nếu việc tăng giá sữa của các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh sữa được công bố rộng rãi thì người tiêu dùng sẽ có sự chuẩn bị tốt hơn trong việc lựa chọn những sản phẩm sữa phù hợp với khả năng tài chính của họ, thậm chí hơ cũng có đủ thời gian để thay đổi loại sữa đã quen sử dụng cho con em mình. Bên cạnh đó, Nhà nước cần khuyến khích và cung cấp thông tin cho người tiêu dùng biết những sản phẩm sữa nào có giá cả phải chăng và chất lượng phù hợp.

 

Rõ ràng việc quản lý sữa còn thiếu sự phối hợp giữa các cơ quan ban ngành thuộc lĩnh vực y tế, công thương và tài chính... Thông tư số 104/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 13/11/2008 có quy định: “Trong thời gian tối thiểu 15 ngày liên tục, giá bán lẻ sữa tăng từ 20% trở lên so với giá thị trường trước khi có biến động” thì Nhà nước sẽ tiến hành các biện pháp để bình ổn giá. Nhưng điều này chưa được thực hiện.

 

Vậy ai sẽ chịu thiệt thòi? Chắc chắn đó là những đứa trẻ, xa hơn là sự phát triển nòi giống và sức khỏe của người Việt Nam. Đã đến lúc người tiêu dùng cần sáng suốt khi lựa chọn những sản phẩm sữa cho con em mình và các cơ quan quản lý nhà nước cần phải có những biện pháp quản lý và bình ổn giá sữa một cách hiệu quả hơn.

 

Nguyễn Văn Hậu

Bình luận