Giảm sốc 2.000 đồng/kg tại Gia Lai

(VOH) - Giá tiêu ngày 7/5 bất ngờ giảm 500- 2.000 đồng/kg tại Đồng Nai và Gia Lai, một số tỉnh Tây Nguyên và miền Nam khác đi ngang. Giá tiêu Ấn Độ chưa dứt đà giảm do đại dịch Covid-19 tiếp tục tăng.

Giá tiêu hôm nay mức giá cao nhất ở ngưỡng 69.000 đồng/kg được ghi nhận ở Bà Rịa - Vũng Tàu, thấp nhất  62.000 đồng/kg  tại Gia Lai.

Cụ thể, giá tiêu tại Đắk Nông (Gia Nghĩa) và Đắk Lắk (Ea H'leo) đi ngang ở  mức 67.000 đồng/kg.

Giá tiêu tại các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu không đổi, dao động trong ngưỡng 69.000 đồng/kg.

Giá tiêu tại Bình Phước cũng đi ngang, dao động ở ngưỡng 68.000 đồng/kg.

Riêng giá tiêu tại Gia Lai giảm mạnh 2.000 đồng/kg, dao động ở ngưỡng 62.000đồng/kg.

Giá tiêu tại Đồng Nai  giảm 500 đồng/kg , dao động về  ngưỡng 64.000đồng/kg.

Tỉnh
/huyện (khu vực khảo sát)

Giá thu mua
Đơn vị: VNĐ/kg

Thay đổi

ĐẮK LẮK

 

 

— Ea H'leo

67,000

0

GIA LAI

 

 

— Chư Sê

62,000

-2.000

ĐẮK NÔNG

 

 

— Gia Nghĩa

67,000

0

BÀ RỊA - VŨNG TÀU

 

 

— Tiêu

69.000

0

BÌNH PHƯỚC

 

 

— Tiêu

68, 000

0

ĐỒNG NAI

 

 

— Tiêu

64,000

-500

Giá tiêu hôm nay 7/5/2021
Ảnh minh họa: internet

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong tháng 4, thị trường hạt tiêu trong nước giảm mạnh.

Giá tiêu tại Bà Rịa Vũng Tàu giảm 6.000 đồng/kg xuống mức 69.000 đồng/kg. Giá tiêu tại Đắk Lắk, Đắc Nông cũng giảm 6.500 đồng/kg xuống 67.000 đồng/kg.

Giá tiêu tại Đồng Nai giảm 6.000 đồng/kg xuống 65.000 đồng/kg. Giá tiêu tại Gia Lai giảm 6.500 đồng/kg xuống 65.000 đồng/kg.

Trước đó, trong quý I/2021, giá tiêu trong nước biến động tăng với mức tăng từ 16.000 – 18.500 đồng/kg. Giá hạt tiêu tăng do nguồn cung giảm trong khi nhu cầu có khởi sắc.

Hiện các vùng trồng tiêu đã gần kết thúc vụ thu hoạch, sản lượng tiêu dồi dào hơn, cộng thêm tình hình xuất khẩu chậm lại do dịch COVID-19 khiến giá tiêu giảm.

Tại thị trường nội địa, vụ thu hoạch tiêu năm nay đang vào giai đoạn kết thúc. Nhiều địa phương đã thu hái xong, bà con đang lo rửa cây, hãm nước… chuẩn bị vụ tiêu sắp tới, cũng như lo cho cây khi mùa mưa cận kề.

Các chuyên gia khuyên bà con tiếp tục thận trọng, tránh bán ra ồ ạt vào cuối vụ, bởi dòng tiền đang bị kẹt trong xuất khẩu tháng 3 sẽ quay trở lại trong vài tuần tới.

Thị trường trong nước sẽ được "bơm" lượng tiền lớn. Các doanh nghiệp xuất khẩu lúc này sẽ tăng cường mua nhân lúc giá thấp, điều này sẽ đẩy giá tiêu tăng trở lại. Dự kiến thời điểm này sẽ rơi vào giữa tháng 5.

Tuy nhiên, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) tỏ ra quan ngại trước tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn ra phức tạp ở một số nước khiến việc tiêu thụ hàng hóa bị anh hưởng.

"Giá hạt tiêu toàn cầu đã chững lại sau khi tăng mạnh thời gian trước. Dự báo thời gian tới, giá hạt tiêu có khả năng sẽ giảm do lo ngại diễn biến dịch Covid-19, nhiều quốc gia mở rộng giãn cách xã hội, nhu cầu tiêu thụ giảm", Cục Xuất nhập khẩu nhận định.

Theo Trung tâm Tin học và Thống kê, (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn), khối lượng hạt tiêu xuất khẩu tháng 4 năm 2021 ước đạt 30 nghìn tấn, với giá trị đạt 94 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu tiêu 4 tháng đầu năm 2021 đạt 92 nghìn tấn và 274 triệu USD, giảm 21,3% về khối lượng nhưng tăng 10,3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2020.

Giá tiêu xuất khẩu bình quân 3 tháng đầu năm 2021 đạt 2.883 USD/tấn, tăng 31,7% so với cùng kỳ năm 2020.

Các thị trường xuất khẩu hạt tiêu lớn nhất của Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2021 là Mỹ, Tiểu Vương Quốc Ả rập Thống Nhất và Pakistan với 38,4% thị phần. Ba tháng đầu năm 2021, thị trường có giá trị xuất khẩu hạt tiêu tăng mạnh nhất là Canada (63,7%).

Giá tiêu thế giới giảm

Hôm nay 7/5/2021, lúc 9h00, giờ Việt Nam,  giá tiêu giao ngay tại sàn Kochi – Ấn Độ giảm 50 rupee/tạ, về mức 38.950 rupee/tạ. Giá tiêu giao tháng 3/2021 ở ngưỡng 39.250 Rupi/tạ. Giá hạt tiêu trên (sàn SMX - Singapore) tháng 9 vẫn ổn định ở mức 6.500 USD/tấn.

Tỷ giá tính chéo của đồng Việt Nam đối với đồng rupee Ấn Độ (INR) từ ngày 06/5/2021 đến ngày 12/5/2021 được Ngân hàng Nhà nước áp dụng tính thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu là 313,36 VND/INR.

Theo bài viết mới nhất trên Peppertrade, trong năm 2019, Hà Lan đã xuất khẩu tổng cộng 8.313 tấn hồ tiêu, trong đó 52% (tương đương 4.324 tấn) là tiêu nguyên hạt, 48% (3.990 tấn) tiêu xay.

Tổng kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu của Hà Lan năm 2019 đạt 38,3 triệu USD. Như vậy, giá trung bình hồ tiêu xuất khẩu của Hà Lan đạt 3.920 USD/tấn đối với tiêu nguyên hạt và 5.357 USD/tấn đối với tiêu xay.

Năm 2020, lượng tiêu xuất khẩu của Hà Lan giảm 6% so với na triệu 2019, đạt 7.804 tấn, trong đó 47% (3.662 tấn tiêu nguyên hạt). Cùng với việc giảm về số lượng, doanh thu từ xuất khẩu hạt tiêu của Hà Lan đã giảm 14% so với năm trước, đạt tổng cộng 33,0 triệu USD.

Tính đến tháng 1/2021, Hà Lan đã xuất khẩu tổng cộng 768 tấn hồ tiêu, trong đó 48% (370 tấn tiêu nguyên hạt), giảm 3% so với cùng kỳ năm 2020. Tính đến tháng 1/2021, tổng kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu của Hà Lan đạt 3,6 triệu USD, tăng 12% so với cùng kỳ.

Giá trung bình ghi nhận ở mức 4.508 USD/tấn đối với tiêu nguyên hạt và 4.997 USD/tấn đối với tiêu xay.