Giá xăng dầu hôm nay 1/6: Giá dầu lên gần 70 USD/thùng do kỳ vọng vào cuộc họp của OPEC+

(VOH) - Giá xăng dầu ngày 1/6, do gia tăng lạc quan nhu cầu nhiên liệu sẽ tăng trong quý tới, trong khi các nhà đầu tư chờ đợi các nhà sản xuất sẽ phản ứng như thế nào tại cuộc họp OPEC+ vào tuần này.

Giá xăng dầu thế giới tăng

Giá xăng dầu ngày 1/6, dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ tăng 1,07% lên 67,03 USD/thùng vào lúc 7h30 (giờ Việt Nam). Giá dầu thô Brent giao tháng 7 cũng tăng 0,23% lên 69,47 USD/thùng.

Giá xăng dầu hôm nay 1/6/2021
Ảnh minh họa: internet

Bảng giá xăng dầu thế giới cập nhật lúc 7h30 ngày 1/6/2021

Giá xăng dầu hôm nay 1/6: Giá dầu lên gần 70 USD/thùng do kỳ vọng gì vào cuộc họp của OPEC+ 2

Chốt phiên giao dịch ngày thứ Hai (31/5), giá dầu Brent giao sau tăng 0,9% lên 69,32 USD/thùng. Trong phiên có thời điểm giá dầu Brent lên tới 69,82 USD. Giá dầu WTI của Mỹ tăng 0,9% lên 66,91 USD/thùng.

Cả hai loại dầu thô đều ghi nhận tháng tăng thứ hai liên tiếp vào tháng trước, theo Reuters.

Các nhà phân tích dự kiến nhu cầu dầu sẽ vượt cung, bất chấp khả năng xuất khẩu dầu thô và sản phẩm ngưng tụ của Iran có thể trở lại.

Iran và các cường quốc phương Tây đàm phán để khôi phục thỏa thuận hạt nhân tại Vienna, Áo, từ tháng 4 và đã đạt được tiến triển nhất định. Nếu thỏa thuận được hồi sinh, Iran sẽ hạn chế chương trình hạt nhân để được Mỹ dỡ bỏ lệnh trừng phạt

Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh bao gồm Nga họp vào ngày thứ ba (1/6), dự kiến sẽ thực hiện kế hoạch nới lỏng dần việc cắt giảm nguồn cung đến tháng 7/2021.

Một Ủy ban kỹ thuật chung (JTC) của liên minh các nhà sản xuất lớn giữ nguyên dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu cho năm 2021 ở mức khoảng 6 triệu thùng/ngày, Reuters trích nguồn thạo tin cho hay.