Giá xăng dầu hôm nay 13/9: Giá dầu tăng

(VOH) - Giá xăng dầu ngày 13/9 tiếp đà tăng do lo ngại nguồn cung cho mua đông tại nhiều quốc gia. Theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ, giá xăng có thể tăng trở lại vào cuối năm.

Giá xăng dầu thế giới tăng

Giá xăng dầu ngày 13/9, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ tăng 0,34% lên 88,09 USD/thùng ngày 13/9. Giá dầu thô Brent giao tháng 11 tăng tới 1,53% lên 94,26 USD/thùng.

Giá xăng dầu hôm nay 13/9/2022
Ảnh minh họa: internet

Bảng giá xăng dầu thế giới ngày 13/9/2022

Giá xăng dầu hôm nay 13/9: Giá dầu tăng, giá xăng dầu nhập khẩu giảm hai tháng liên tiếp 2

Chốt phiên giao dịch ngày thứ Hai (12/9), giá dầu thô Brent tăng 1,3% lên 94 USD/thùng, trong khi giá dầu thô WTI của Mỹ tăng 1,1% lên 87,78 USD.

Dự trữ dầu khẩn cấp của Mỹ giảm 8,4 triệu thùng xuống 434,1 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 9/9, mức thấp nhất kể từ tháng 10/1984, theo số liệu của Bộ Năng lượng Mỹ.

Tổng thống Mỹ Joe Biden hồi tháng 3 đã đưa ra kế hoạch phát hành 1 triệu thùng dầu mỗi ngày trong 6 tháng từ Kho dự trữ dầu mỏ chiến lược SPR để giải quyết giá nhiên liệu cao. Chính quyền Biden bị sức ép cần tiếp tục giải phóng SPR sau khi chương trình hiện tại kết thúc trong tháng 10, theo Bộ trưởng Năng lượng Mỹ.

Nguồn cung dầu mỏ toàn cầu dự kiến thắt chặt hơn nữa khi lệnh cấm vận của Liên minh Châu Âu với dầu của Nga có hiệu lực vào ngày 5/12.

G7 sẽ thực hiện giá trần với dầu của Nga để hạn chế kim ngạch xuất khẩu dầu của nước này, tìm cách trừng phạt Nga vì xung đột tại Ukraine đồng thời đảm bảo rằng dầu vẫn có thể tới các quốc gia mới nổi.

Tuy nhiên, Kho bạc Mỹ cảnh báo việc áp giá trần có thể khiến giá dầu và xăng của Mỹ tăng trong mùa đông này.

Ngày 14/9, Ủy ban Châu Âu sẽ công bố một gói các biện pháp giúp các công ty điện lực đang đối mặt với khủng hoảng thanh khoản.

Pháp, Anh và Đức trong ngày 10/9 chó biết họ thực sự nghi ngờ về ý định của Iran trong việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân. Nếu không khôi phục lại được thỏa thuận hạt nhân năm 2015 thì dầu của Iran sẽ không có mặt trên thị trường và khiến nguồn cung toàn cẩu bị khan hiếm.

Yếu tố giảm giá đối với thị trường là nhu cầu dầu của Trung Quốc có thể giảm trong năm nay, lần đầu tiên trong hai tập kỷ do chính sách zero – Covid của Bắc Kinh.

Sản lượng dầu của Mỹ có thể tăng trong những tháng tới. Sản lượng tại lưu vực Permian ở Texas và New Mexico, lưu vực dầu đá phiến lớn nhất của Mỹ sẽ tăng 66.000 thùng/ngày lên mức kỷ lục 5,413 triệu thùng/ngày trong tháng 10, theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ: Giá xăng có thể tăng trở lại vào cuối năm

Người dân Mỹ có nên lo lắng về việc giá xăng tăng trở lại vào cuối năm khi Liên minh châu Âu phần lớn sẽ ngừng mua dầu của Nga từ mùa Đông này.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen ngày 11/9 cho biết có "nguy cơ" giá xăng của Mỹ tăng trở lại vào cuối năm nay, khi ngày càng có nhiều lo ngại về khả năng người Mỹ sẽ lại phải chịu một đợt giá tăng đột biến như từng xảy ra trong mùa Hè này.

Nhận định trên được bà đưa ra trong cuộc phỏng vấn với hãng tin CNN, khi bà Yellen được hỏi liệu người dân Mỹ có nên lo lắng về việc giá xăng tăng trở lại vào cuối năm hay không.

Theo bà Yellen, Liên minh châu Âu (EU) phần lớn sẽ ngừng mua dầu của Nga từ mùa Đông này.

Sự sụt giảm liên tục của giá năng lượng do nhiều yếu tố thúc đẩy, chủ yếu gồm lo ngại suy thoái kinh tế đã làm giảm giá dầu và thực tế là một số người Mỹ cắt giảm việc lái xe khi giá xăng tăng vọt lên trên ngưỡng 5 USD/gallon (1 gallon = 3,78 lít).

Giá xăng dầu nhập khẩu giảm hai tháng liên tiếp

Sau khi lập đỉnh vào tháng 6, giá xăng dầu nhập khẩu đã giảm hai tháng liên tiếp. Trong tháng 8, giá xăng dầu nhập khẩu ở mức 1.035 USD/m3, giảm 8,5% so với tháng trước.

Theo Tổng cục Hải quan, trong tháng 8, nhập khẩu xăng dầu đạt 466 nghìn m3, tương đương 482 triệu USD, giảm 28,5% về lượng và giảm 34,5% về giá trị so với tháng 7.

Tính chung 8 tháng đầu năm, nhập khẩu xăng dầu các loại đạt 5,9 triệu m3, tương đương 6,2 tỷ USD, tăng 18% về lượng và tăng gần 2,2 lần về giá trị so với cùng kỳ năm 2021.

Sau khi lập đỉnh vào tháng 6, giá xăng dầu nhập khẩu đã giảm hai tháng liên tiếp. Trong tháng 8, giá xăng dầu nhập khẩu ở mức 1.035 USD/m3, giảm 8,5% so với tháng trước. Lũy kế 8 tháng, giá xăng dầu nhập khẩu khoảng 1.044 USD/m3, tăng 87% so với cùng kỳ năm 2021.

Hôm nay, giá bán các loại xăng dầu trong nước áp dụng theo mức giá điều chỉnh từ 15h ngày 12/9, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Giá bán lẻ xăng dầu ngày 13/9/2022

Đơn vị: đồng

Giá xăng dầu hôm nay 13/9: Giá dầu tăng, giá xăng dầu nhập khẩu giảm hai tháng liên tiếp 3