Giá xăng dầu hôm nay: Giá xăng trong nước sắp tới có thể tăng

(VOH) – Giá xăng dầu ngày 16/8 giữ đà giảm, trượt xa khỏi mốc 90. Giá xăng trong nước đứng trước nguy cơ tăng giá sắp tới do giá xăng nhập khẩu tăng.

Giá xăng trong nước đứng trước nguy cơ tăng giá sắp tới 

Ngày 15/8, dữ liệu từ Bộ Công thương cho biết, giá xăng A95 nhập từ Singapore đã tăng mạnh lên 113 USD/thùng. Mức giá này tương đương với ngày 14/7, khi đó giá xăng trong nước duy trì ở mức khoảng 29.675 đồng/lít.

Mức giá xăng nhập tăng cao trở lại có thể làm đứt mạch hạ giá xăng trong nước vào kỳ điều chỉnh ngày 21/8 tới.

Hiện giá dầu thô toàn cầu vẫn trong xu hướng dưới 100 USD/thùng.  Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng giá dầu có thể sẽ tăng trở lại vì Trung Quốc bắt đầu tăng nhu cầu dầu sau khi nới lỏng các hạn chế chống dịch COVID-19. Ngành hàng không bắt đầu tăng trưởng sẽ làm tăng thêm nhu cầu dầu.

Trước đó, vào ngày 11/8, mỗi lít xăng RON 95-III giảm về mức 24.660 đồng (giảm 940 đồng); E5 RON 92 có giá mới là 23.720 đồng (giảm 900 đồng). 

Đây là lần giảm giá thứ năm liên tiếp từ cuối tháng 6 đến nay, đưa giá mặt hàng này về tương đương hồi tháng 10/2021.

Giá bán lẻ xăng dầu ngày 16/8/2022

Đơn vị: đồng

Giá xăng dầu hôm nay 16/8/2022: Tiếp tục đà giảm 1

Giá xăng dầu thế giới giảm

Giá xăng dầu ngày 16/8, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ tăng 0,51% lên mức 88,28 USD/thùng vào lúc 7h00 (giờ Việt Nam). Trong khi giá dầu thô Brent giao tháng 9 giảm 4,77% xuống 93,4 7USD/thùng.

Giá xăng dầu hôm nay 16/8/2022: Tiếp tục đà giảm
Ảnh minh họa - Internet 

Thị trường dầu mỏ toàn cầu vẫn nằm trong tình trạng nguồn cung thắt chặt trước các lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu đối với nguồn cung dầu thô và sản phẩm tinh chế của Nga trong mùa đông sắp đến.

Một báo cáo mới phát hành của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) dự báo thị trường dầu thặng dư làm dấy lên đồn đoán rằng khối này có thể đang chuẩn bị cho việc cắt giảm sản lượng.

OPEC cũng đã không đạt sản lượng sản xuất như cam kết vào tháng 7 và khả năng tình hình cũng tương tự trong tháng 8 này. Điều này có nguy cơ đẩy giá dầu tăng mạnh trở lại.

Theo báo cáo mới nhất, nhu cầu dầu mỏ năm nay sẽ đạt mức ổn định khoảng 3,1 triệu thùng/ngày, dù dự báo cho nửa cuối năm đã được điều chỉnh giảm do “khả năng COVID tái bùng phát và bất ổn địa chính trị”.

Giá dầu thô Brent giảm khi Ngân hàng trung ương Trung Quốc cắt giảm lãi suất cho vay để kích cầu sau khi dữ liệu cho thấy nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm trong tháng 7 bởi chính sách “Không Covid” của Bắc Kinh và khủng hoảng bất động sản.

Dữ liệu của chính phủ Trung Quốc cho thấy sản lượng của các nhà máy lọc dầu của nước này đã giảm xuống còn 12,53 triệu thùng/ngày. Sản lượng công nghiệp tăng 3,8%, thấp hơn so với 3,9% của tháng 6 và kỳ vọng 4,6% của các nhà phân tích. Đồng nhân dân tệ cũng suy yếu so với đồng bạc xanh.