Giá xăng dầu hôm nay 2/12: Dự báo giá dầu có thể đạt đỉnh 110 USD/thùng

(VOH)- Giá xăng dầu ngày 2/12 biến động nhẹ sau khi các biện pháp hạn chế COVID-19 tại Trung Quốc được nới lỏng. Ngân hàng Mỹ dự báo giá dầu có thể đạt mốc 110 USD/thùng trong năm tới.

Giá xăng dầu thế giới biến động nhẹ

Giá xăng dầu ngày 2/12 thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ giảm 0,04% xuống 81,19 USD/thùng vào lúc 7h30 (giờ Việt Nam). Trong khi giá dầu thô Brent giao tháng 2 tăng 0,22% lên 87,16 USD/thùng.

Giá xăng dầu ngày 2/12/2022
Ảnh minh họa: internet

Bảng giá xăng dầu thế giới cập nhật lúc 7h30 ngày 2/12/2022

Giá xăng dầu hôm nay 2/12: Dự báo giá dầu có thể đạt đỉnh 110 USD/thùng 2

Chốt phiên giao dịch ngày 1/12, giá dầu thô Brent giảm 9 US cent xuống 86,88 USD/thùng, trong khi giá dầu thô WTI của Mỹ tăng 67 US cent lên 81,22 USD.

Cả hai loại dầu thô vẫn hướng tới mục tiêu tăng hàng tuần đầu tiên sau ba tuần giảm liên tiếp. Đầu tuần, giá dầu Brent chạm mức 80,61 USD, mức thấp nhất kể từ ngày 4/1.

Giá dầu thô đảo chiều đợt tăng đầu phiên nhờ đồng USD giảm và hy vọng nhu cầu nhiên liệu tại Trung Quốc được cải thiện sau khi các biện pháp hạn chế COVID-19 tại Trung Quốc được nới lỏng tại hai thành phố lớn.

Sự thay đổi trong chiến lược không có COVID của Trung Quốc làm gia tăng lạc quan về sự phục hồi nhu cầu dầu ở đó. Các thành phố Quảng Châu và Trùng Khánh đã công bố nới lỏng các biện pháp hạn chế COVID vào thứ Tư (30/11).

Ông Eli Tesfaye, chiến lược gia thị trường cấp cao tại RJO Futures, cho biết thị trường bước vào phiên tăng giá nhưng sẽ không đạt được mức 100 USD cho dù thành phố nào của Trung Quốc mở cửa trở lại.

Cũng theo ông Tesfaye, giá dầu sẽ giao dịch trong phạm vi 70 - 90 USD/thùng và dần ổn định sau khi biến động cao hơn trong những tuần gần đây.

Theo khảo sát của Bloomberg, 10 thành viên chủ chốt của OPEC tham gia cắt giảm sản lượng đang bơm thấp hơn mức mục tiêu cam kết khoảng 1 triệu thùng/ngày trong tháng 11, vì nhiều thành viên, đặc biệt là Angola và Nigeria đã bị thiệt hại sản xuất ngoài kế hoạch do đầu tư và các gián đoạn trong hoạt động sane xuất.

Saudi Arabia vẫn là quốc gia dẫn đầu trong việc cắt giảm, với sản lượng thấp hơn 470.000 thùng/ngày xuống còn 10,44 triệu thùng/ngày trong tháng qua. Đây là mức tương đương với mục tiêu cắt giảm đã được đề ra trong cuộc họp hồi đầu tháng 10.

Trước đó, Reuters cũng đã đưa ra dự báo sản lượng từ 10 thành viên nhóm OPEC đã giảm 720.000 thùng/ngày so với tháng 10, khiến sản lượng thực tế thấp hơn 800.000 thùng/ngày so với mục tiêu tháng 11.

OPEC đang thực hiện cắt giảm sản lượng dầu thô nhiều nhất kể từ năm 2020, và điều đó đã mang lại động lực tăng cho giá dầu trong phiên.

Một yếu tố khác cũng hỗ trợ cho giá là việc Mỹ cũng đang tìm cách tạm dừng hoặc trì hoãn việc bán dầu từ kho dự trữ chiến lược, và tiến tới kế hoạch bổ sung dầu vào kho dầu vốn đang ở mức thấp trong lịch sử.

Ngân hàng Mỹ cũng dự báo giá dầu thế giới có thể đạt mốc 110 USD/thùng trong năm tới.

Tuy nhiên, đà tăng của giá cũng chững lại vào cuối phiên, trước thông tin các quốc gia khu vực Châu Âu (EU) chính thức xem xét mức giá trần đối với dầu thô Nga ở ngưỡng 60 USD/thùng. Nhóm nước G7 cũng cho thấy sự ủng hộ nhất định với khoảng giá này, nhưng hiện tại, dầu Urals của Nga đang được bán chiết khấu với mức khoảng 48 USD/thùng tới vùng Baltic trong tuần qua.

Do đó, mức trần giá này được dự đoán cũng sẽ không gây ra quá nhiều thiệt hại tới dòng chảy dầu từ Nga. Giá dầu Brent do đó cũng chịu áp lực bán nhẹ bởi thông tin này.

Giá xăng dầu trong nước

Ở kỳ điều hành ngày 1/12, Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giá xăng dầu. Theo đó, sau khi thực hiện điều chỉnh mức trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Giá bán lẻ xăng dầu ngày 2/12/2022

Đơn vị: đồng

Giá xăng dầu hôm nay 2/12: Dự báo giá dầu có thể đạt đỉnh 110 USD/thùng 3