Các đài PT-TH "bàn chuyện" ứng dụng công nghệ số trong sản xuất tin bài

(VOH) - Hội thảo Chuyển đổi số trong sản xuất tin tức vừa diễn ra với nhiều nội dung thiết thực về xu thế sản xuất tin bài ở các đài PT-TH Đông Nam bộ.

Chiều 1/12, tại Đài Truyền hình TPHCM, Cụm thi đua 7 các đài phát thanh, truyền hình (PTTH) miền Đông Nam bộ đã tổ chức Hội thảo Chuyển đổi số trong sản xuất tin tức.

Cụm thi đua 7 các Đài PTTH miền Đông Nam bộ gồm 8 đài PTTH: Bình Dương, Bình Thuận, Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Phước, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM và Đài Truyền hình TPHCM.

Hội thảo Chuyển đổi số trong sản xuất tin tức
Hội thảo Chuyển đổi số trong sản xuất tin tức chiều 1/12 (Ảnh: N.T)

Các đài PT-TH trình bày nhiều tham luận xoay quanh chủ đề Chuyển đổi số trong sản xuất tin tức.

Tham luận “Chuyển đổi số báo chí – Cơ hội để tồn tại và phát triển”, Phó Giáo sư – Tiến sĩ Bùi Chí Trung, Phó Viện trưởng Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông trình bày đã cung cấp thêm nhiều thông tin hữu ích về chuyển đổi số báo chí trong bối cảnh mạng xã hội ngày càng chiếm ưu thế, trở thành phương tiện truyền thông rộng rãi và nhanh nhất hiện nay trong môi trường số hóa

Theo Phó Giáo sư – Tiến sĩ Bùi Chí Trung, vai trò ảnh hưởng của báo chí trên không gian mạng nhất thiết phải được củng cố, khẳng định. Nếu báo chí để suy giảm vai trò của mình sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy xã hội đáng lo ngại, đặc biệt là vấn đề bảo vệ chủ quyền thông tin quốc gia trên không gian mạng.

Trong điều kiện đó, chuyển đổi số là một lời giải cho báo chí thực hiện đổi mới sáng tạo, hoàn thành tốt sứ mệnh của mình.

Năm 2022, VOH đã chính thức chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, vận hành sản xuất, phát sóng, lưu trữ, khai thác nội dung trên Hệ thống Dữ liệu VOH DATA SYSTEM.

Ngoài tích hợp dữ liệu thông minh trên các nền tảng của hệ sinh thái VOH trong sản xuất, phát sóng các chương trình phát thanh thì Ngân hàng tin bài trên CMS VOH DATA SYSTEM được định hình tổ chức sản xuất hội tụ, tạo sự lan tỏa nhanh, rộng trên đa nền tảng.

Việc hội tụ các nguồn tin phóng viên trên Ngân hàng tin bài đã tạo nên sự nhất quán về quan điểm truyền thông trên tất cả các nền tảng, tận dụng sức mạnh nền tảng số để khai thác tối ưu hoá tài nguyên tin tức, sao cho tin tức được lan tỏa rộng về không gian, đối tượng thính giả, người dùng, khai thác tin tức sản xuất đa dạng hình thức để đời sống tin tức được “sống lâu” trên hệ sinh thái VOH.