Đưa Văn hóa Hồ Chí Minh vào đời sống xã hội

(VOH) - Chiều 1/12, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM tổ chức trao giải cuộc thi clip ngắn tuyên truyền hình ảnh “Công dân thành phố”.

Cuộc thi góp phần hoàn thiện giá trị văn hóa và chuẩn mực con người thành phố năm 2022 và phát triển văn hóa, con người gắn với giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, khơi dậy tinh thần yêu nước và xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh phát triển phồn vinh, hạnh phúc.

6 tháng triển khai, ban tổ chức tiếp nhận 109 clip của 46 cơ quan, đơn vị. Mỗi clip dự thi truyền tải nội dung, thông điệp về văn hóa ứng xử trong gia đình và cộng đồng dân cư cần được khuyến khích, nhân rộng nhằm xây dựng chuẩn mực văn hóa, đạo đức, nhân cách con người thành phố; phê phán những hành vi cần điều chỉnh, lên án cái xấu, đầy lùi tệ nạn xã hội ... 

Đưa Văn hóa Hồ Chí Minh vào đời sống xã hội 1
Ông Nguyễn Thọ Truyền trao giấy khen cho giải nhất cuộc thi

Giải nhất thuộc về Ban tuyên giáo đối ngoại thành đoàn. Ban tổ chức còn trao 2 giải nhì, 2 giải ba, 7 giải khuyến kích.

Phát biểu tại buổi trao giải, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Nguyễn Thọ Truyền yêu cầu các địa phương, đơn vị trong thời gian tới tiếp tục tuyên truyền hình thành văn hóa ứng xử tốt đẹp, phát huy truyền thống nghĩa tình của người dân thành phố, làm cho văn hóa Hồ Chí Minh lan tỏa trong đời sống xã hội, để người dân luôn tự hào được vinh dự sinh sống, học tập, làm việc tại thành phố mang tên Bác".

Cuộc thi clip ngắn tuyên truyền hình ảnh “Công dân thành phố” là hình thức tuyên truyền mới lần đầu tiên được Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức nhằm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống một cách gần gũi nhất, dễ tiếp nhận nhất, đến các tầng lớp nhân dân trên các nền tảng kỹ thuật số.