Giá xăng dầu hôm nay 22/3/2022: Tăng mạnh

(VOH) – Giá xăng dầu ngày 22/3 tăng mạnh vì các quốc gia EU không đạt được thống nhất về việc có gia nhập cùng Mỹ trong lệnh cấm vận dầu thô của Nga hay không.

Giá xăng dầu thế giới tăng mạnh

Giá xăng dầu ngày 22/3, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ tăng 1,89% lên 112,09 USD/thùng vào lúc 7h00 (giờ Việt Nam). Giá dầu thô Brent giao tháng 5 cũng tăng 0,8% lên 117,59 USD/thùng.

Giá xăng dầu hôm nay 22/3/2022: Tăng mạnh 
Ảnh minh họa - Internet 

Bảng giá xăng dầu thế giới cập nhật lúc 7h07 ngày 22/3/2022

a

Giá dầu thô tăng hơn 1% vì các quốc gia trong Liên minh châu Âu (EU) không đạt được thống nhất về việc có gia nhập cùng Mỹ trong lệnh cấm vận dầu thô của Nga hay không.

Chốt phiên giao dịch, giá dầu thô Brent giao sau tăng 7,12% lên 115,62 USD/thùng, trong khi giá dầu thô WTI của Mỹ tăng 7,09% lên 112,12 USD. 

Với sự không chắc chắn về lệnh cấm nhập khẩu xăng dầu Nga của EU, giá xăng giao sau của Mỹ đã tăng 5%.

Giá dầu tăng lên trước thềm các cuộc đàm phán trong tuần này giữa EU và Mỹ hướng đến một loạt các cuộc họp thượng đỉnh nhằm tăng cường các biện pháp đáp trả đối với Nga. Trong đó, chính phủ các nước EU sẽ cân nhắc có ban hành lệnh cấm nhập khẩu dầu của Nga hay không.

EU và các đồng minh đã áp đặt một loạt các biện pháp chống lại Nga, gồm cả việc đóng băng tài sản của ngân hàng trung ương của nước này.

Ngày 21/3, Ukraine bác bỏ yêu cầu của Nga đối với yêu cầu hạ vũ khí trước rạng sáng ngày thứ Hai ở Mariupol, nơi hàng trăm nghìn dân thường bị mắc kẹt trong một thành phố đang bị bao vây.

Khi hầu như không có dấu hiệu nào cho thấy tình hình căng thẳng đang hạ nhiệt, sự tập trung của giới đầu tư đang hướng đến việc liệu thị trường dầu có thể thay thế nguồn cung từ Nga hay không.

Chuyên gia phân tích cấp cao của công ty môi giới tài chính OANDA (Mỹ) Jeffrey Halley cho biết: "Kể cả khi tình hình căng thẳng tại Ukraine chấm dứt, thế giới vẫn sẽ phải đối mặt với một sự thâm hụt năng lượng mang tính cơ cấu, do các lệnh trừng phạt với Nga”. 

Giá xăng dầu trong nước giảm mạnh từ chiều 21/3

Từ 15h chiều 21/3, sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Giá xăng E5 RON 92 trong nước giảm 655 đồng/lít xuống còn 28.330 đồng/lít, xăng RON 95 giảm 632 đồng/lít còn 29.192 đồng/lít.

Giá các loại dầu đều giảm. Dầu hoả là 22.240 đồng một lít, giảm 1.670 đồng. Dầu diesel giảm 1.630 đồng, về còn 23/630 đồng một lít. Dầu mazut là 20.420 đồng một kg, giảm 560 đồng.

Mức giá như trên có được là do diễn biến giá dầu thế giới trong 10 ngày qua giảm, có thời điểm xuống dưới mức 100 USD/thùng. 

Do vậy, bình quân giá xăng dầu thành phẩm cũng giảm theo, đặc biệt với mặt hàng dầu, nên trong kỳ điều hành lần này, liên bộ quyết định trích lập vào Quỹ bình ổn để tăng thêm nguồn quỹ trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp lớn đang âm quỹ.

Như vậy, sau 6 lần tăng liên tục từ đầu năm đến nay do tác động của diễn biến giá thế giới tăng, giá xăng dầu ghi nhận mức tăng cao nhất trong 8 năm trở lại đây, đã có một phiên "hạ nhiệt".