Giá xăng dầu hôm nay 7/4: Giá xăng dầu giảm trở lại sau khi OPEC đồng ý tăng nguồn cung

(VOH) - Giá xăng dầu giảm sau khi tăng 1% vào phiên trước nhờ số liệu kinh tế từ Trung Quốc và Mỹ tăng mạnh.

Giá xăng dầu thế giới giảm

Giá xăng dầu ngày 7/4, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ giảm 0,1% xuống 59,27 USD/thùng vào lúc 7h30 (giờ Việt Nam). Trong khi, giá dầu thô Brent giao tháng 6 không đổi ở 62,66 USD/thùng.

Giá xăng dầu hôm nay 7/4/2021
Ảnh minh họa: internet

Bảng giá xăng dầu thế giới cập nhật lúc 7h30 ngày 7/4/2021

Giá xăng dầu hôm nay 7/4: Giảm trở lại sau khi tăng do số liệu kinh tế Mỹ, Trung Quốc tích cực 2

Chốt phiên giao dịch ngày thứ Ba (6/4), giá dầu Brent tăng 1% lên 62,74 USD/thùng, giá dầu WTI của Mỹ tăng 1,2% lên 59,33 USD/thùng.

Giá dầu tăng được hỗ trợ bởi số liệu cho thấy hoạt động dịch vụ của Mỹ trong tháng 3/2021 đạt mức cao kỷ lục. Lĩnh vực dịch vụ của Trung Quốc cũng tăng mạnh nhất trong 3 tháng.

Ngoài ra, giá dầu còn được hỗ trợ khi Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) dự kiến sản lượng dầu của Mỹ trong năm 2021 sẽ giảm 270.000 thùng/ngày (bpd) xuống 11,04 triệu bpd, giảm mạnh hơn so với dự báo tháng trước giảm 160.000 bpd. Đồng thời, tồn trữ dầu thô của Mỹ trong tuần kết thúc ngày 2/4/2021 giảm 2,6 triệu thùng, cao hơn dự báo của các nhà phân tích chỉ giảm 1,4 triệu thùng.

Giới chức Mỹ và Iran bắt đầu đàm phán gián tiếp tại Vienna ngày 6/4 để hồi sinh thỏa thuận hạt nhân giữa Tehran và các cường quốc năm 2015. Nếu thành công, Mỹ có thể dỡ lệnh trừng phạt với ngành dầu mỏ Iran.

Goldman Sachs dự báo Iran khôi phục xuất khẩu dầu, không sớm hơn mùa hè năm 2022, không phải là cú sốc với thị trường. Trong khi đó, căng thẳng giữa Arab Saudi và Ấn Độ leo thang. Các cơ sở lọc dầu Ấn Độ dự định mua dầu thô ít hơn 36% so với bình thường từ Arab Saudi.

Ngoài ra, Anh dự kiến nới lỏng các hạn chế phòng, chống COVID-19 vào ngày 12/4, cho phép các doanh nghiệp gồm tất cả cửa hàng, phòng tập thể dục, tiệm làm tóc và các địa điểm tiếp khách ngoài trời mở cửa trở lại.

Theo thống kê của Reuters, số ca tử vong liên quan đến COVID-19 trên toàn thế giới đã vượt mốc 3 triệu người vào thứ Ba (6/4), khi số ca nhiễm trên toàn cầu bùng phát trở lại, thách thức các nỗ lực tiêm chủng trên thế giới.

Các hạn chế mới ở châu Âu cũng ảnh hưởng đến giá dầu.

Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh, được gọi là OPEC+, tuần trước đã đồng ý tăng nguồn cung 350.000 thùng/ngày vào tháng 5, thêm 350.000 thùng/ngày nữa vào tháng 6 và 400.000 thùng/ngày nữa vào tháng 7.