Giảm lãi suất huy động góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế

(VOH) - Kể từ ngày 18/3, trần lãi suất huy động các kỳ hạn ngắn sẽ giảm xuống còn 6%/năm, thay vì mức 7%/năm trước đây. Cùng với đó, lãi suất tái cấp vốn cũng được hạ xuống mức 6,5%/năm và lãi suất huy động ngoại tệ USD giảm xuống mức 1%/năm. Lãi suất huy động giảm thêm cũng là một điều kiện để góp phần có thể tiếp tục giảm lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ doanh nghiệp dễ tiếp cận với nguồn vốn giá rẻ, thúc đẩy sản xuất kinh doanh.
Xung quanh chủ đề này, phóng viên Đài TNND TPHCM đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Trần Hoàng Ngân, Ủy viên Ủy Ban Kinh tế của Quốc hội:

Các ngân hàng thương mại sẽ giảm lãi suất huy động - Ảnh: NLĐ.