Giữa năm 2016 sẽ có đường bay thẳng Việt Nam - New Zealand

(VOH) - Trong khuôn khổ chuyến công du của phái đoàn chính phủ New Zealand tại Việt Nam nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - New Zealand, sáng 18/11, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Sáng kiến Zealand - Steven Joyce đã có buổi gặp gỡ báo chí chia sẻ về các dự án hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và hàng không giữa Việt Nam và New Zealand.

Theo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Sáng kiến New Zealand, hiện có hơn 2.000 sinh viên Việt Nam đang du học và được cấp học bổng tại đất nước này. Các chương trình đào tạo sau cử nhân với chi phí vừa phải, chương trình hỗ trợ đào tạo tiếng Anh cho cán bộ, công nhân viên chức Việt Nam thu hút sự tham gia của đông đảo du học sinh, sinh viên. Hiện lãnh đạo 2 nước đặt mục tiêu gia tăng thêm 30% số lượng sinh viên theo học tại các trường Đại học ở New Zealand trong thời gian tới.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Sáng kiến, ông Steven Joyce trả lời báo chí sáng 18/11 - Ảnh: M.Hương

Trên lĩnh vực hàng không, dự đoán 5 năm tới khối lượng vận tải của Việt Nam sẽ gia tăng gấp đôi, đòi hỏi ngành hàng không Việt Nam phải giải quyết được vấn đề hạ tầng, phi công, máy bay…

Dự kiến, tháng 6 năm 2016 sẽ có đường bay thẳng từ Việt Nam đến New Zealand mở ra nhiều cơ hội hợp tác, giao lưu giữa hai quốc gia, hai dân tộc.