Hạ lãi suất </br> Bài 2: Doanh nghiệp muốn vay không dễ

(VOH) - Gần nửa tháng trôi qua, kể từ ngày Ngân hàng Nhà nước chính thức hạ lãi suất (ngày 13/3/2012) xuống còn 13%, thị trường cho vay giữa các ngân hàng và doanh nghiệp dường như “cởi mở” hơn, lãi suất trên thị trường cũng đang từng bước giảm nhiệt. Tuy nhiên, khi tiếp cận thực tế nguồn vốn phục vụ cho nhu cầu sản xuất, không ít doanh nghiệp vẫn còn gặp khó khăn.
Ảnh minh họa.

Câu hỏi được nhiều doanh nghiệp đặt ra lúc này là liệu lãi suất tiền gửi hạ từ 14% xuống 13% ở phía đầu ra tín dụng có thực sự “đỡ” được cho doanh nghiệp hay chưa? Theo phản ánh từ một số doanh nghiệp, thực tế lãi suất cho vay có hạ, nhưng mức hạ lãi suất chưa nhiều và số doanh nghiệp được hưởng mức lãi suất thấp còn ít. Mức lãi suất trên dưới 20%/năm như trước đây là quá cao, nay có hạ xuống 1-2% thì cũng vẫn còn rất cao so với hầu hết các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Ông Nguyễn Băng Tâm, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Bến Thành, chia sẻ:

 

Đồng quan điểm trên, ông Phạm Xuân Hồng, Phó chủ tịch Hiệp hội dệt may Việt Nam, băn khoăn:

 

Theo thống kê, 70% doanh nghiệp tại TP.HCM thiếu vốn, không ít nơi phải đình đốn sản xuất, thu hẹp kinh doanh dẫn đến nhiều thiệt hại cho doanh nghiệp và cả lãng phí lớn cho xã hội. Trong đó, các doanh nghiệp bất động sản đang là đối tượng chịu nhiều căng thẳng nhất về vốn. Nguy cơ phá sản hay phải bán rẻ các dự án là khó tránh khỏi. Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM, bức xúc:

 

Thận trọng là yếu tố then chốt sống còn của doanh nghiệp hiện nay. Ông Nguyễn Văn Đực, Phó giám đốc công ty Đất Lành cho rằng doanh nghiệp hiện đang rất cần vốn, lãi suất tín dụng giảm được xem là cứu cánh cho doanh nghiệp tuy nhiên để tiếp cận nguồn này là không dễ, ông Nguyễn Văn Đực cho biết:

 

Hiện nay, các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ trên cả nước đang gặp không ít khó khăn trong việc duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, nhiều doanh nghiệp hoạt động cầm chừng, không ít doanh nghiệp phải đóng cửa. Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trên là do các doanh nghiệp khó tiếp cận nguồn vốn từ ngân hàng. Thực tế cho thấy, khi doanh nghiệp muốn vay vốn, ngân hàng sẽ dựa trên nhiều chỉ tiêu để đánh giá mức tín nhiệm của ngân hàng đối với doanh nghiệp. Những doanh nghiệp nào có vốn lớn, tài sản lớn sẽ rất dễ dàng vay với lãi suất thấp. Trong khi đó, đối với nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa, kể cả lãi suất cao hay lãi suất thấp họ cũng khó thể tiếp cận được vì đa số các điều kiện về sổ sách, tài sản, thị trường của các doanh nghiệp này khó đáp ứng được mức tín nhiệm của ngân hàng. Ông Huỳnh Văn Minh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, nhận định:

 

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước cũng đã chỉ đạo, yêu cầu năm ngân hàng là Agribank, VietinBank, Vietcombank, BIDV và MHB phải hạ lãi suất cho vay. Ðiều này cho thấy sự quyết tâm của Ngân hàng Nhà nước giảm lãi suất cho vay để doanh nghiệp có thể tiếp cận được nguồn vốn. Tuy nhiên, theo các chuyên gia thì việc hạ lãi suất cho vay của các ngân hàng còn phụ thuộc tình hình thanh khoản của mỗi ngân hàng, chỉ khi vấn đề thanh khoản được giải quyết một cách cơ bản thì ngân hàng mới có đủ điều kiện tiếp tục giảm lãi suất cho vay.