![]() |
| Ảnh minh họa. |
Riêng trong quí 1/2012, lượng cao su thiên nhiên xuất khẩu đạt 213 ngàn tấn, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước và đạt 623,9 triệu USD. Tuy nhiên, một trong những khó khăn hiện nay của ngành là có quá nhiều doanh nghiệp tham gia xuất khẩu.
Được biết, trong năm 2005, ngành chỉ có khoảng 100 doanh nghiệp tham gia xuất khẩu, nhưng đến năm 2011 tăng lên 400 doanh nghiệp. Chính vì thế đã dẫn đến tính trạng tranh mua, tranh bán giữa các doanh nghiệp, khiến cho chất lượng đầu vào của cao su không được kiểm soát, làm giảm uy tín của cao su Việt Nam trên thị trường thế giới. Để khắc phục tình trạng này, Hiệp hội cao su Việt Nam kiến nghị Bộ công thương sớm đưa ra quy định cụ thể rang buộc trách nhiệm của các doanh nghiệp tham gia xuất khẩu cao su.
Hiện nay, Việt Nam là quốc gia xuất khẩu cao su đứng thứ 4 trên thới giới, song chất lượng cao su trong nước liên tục sụt giảm, khiến giá thành cao su Việt Nam luôn thấp hơn các nước từ 30 – 50%.

