Hiệu ứng tích cực từ chương trình Tháng Khuyến mại năm 2011 trên địa bàn TPHCM

(VOH) - Chương trình Tháng khuyến mại năm nay nhằm đến mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định an sinh xã hội, vì vậy từ đầu tháng 6, Ban tổ chức chương trình đã chú trọng đến việc mời các doanh nghiệp, các đơn vị có cửa hàng, hệ thống phân phối rộng trên địa bàn TP tham gia thực hiện các chương trình khuyến mại đối với các mặt hàng thiết yếu, phục vụ nhu cầu của người dân.
Khách hàng lựa chọn thực phẩm tươi sống tại siêu thị Coop Mart trong chương trình Tự hào hàng Việt. Ảnh: TPO

Nếu như ban đầu có 670 doanh nghiệp đăng ký tham gia với 2.500 điểm bán hàng giảm giá, thì sau 2 tuần diễn ra, số lượng doanh nghiệp đăng ký tăng lên thành 750 doanh nghiệp với 2.600 điểm bán hàng, tăng hơn 10% so với năm ngoái; giá nhiều mặt hàng thiết yếu giảm. Điều đáng nói là 98% hàng hóa được bán trong Tháng khuyến mại năm 2011 đều do các doanh nghiệp trong nước sản xuất, thu hút đáng kể sự quan tâm của người dân, góp phần đẩy sức mua trong dân tăng,… Nhiều thính giả gọi điện về Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM bày tỏ:

Những lời đề nghị kéo dài thời gian thực hiện Tháng Khuyến mãi năm 2011 của người tiêu dùng cũng chứng minh phần nào chương trình đã dần dần thể hiện sức thuyết phục đối với người tiêu dùng TP qua 7 năm tổ chức.

Hình thành cùng với chương trình chung của Tháng Khuyến mại năm 2011 là những chương trình riêng của các doanh nghiệp. So với các năm trước, năm nay nhiều trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn thành phố tham gia chương trình đều có sự đầu tư kinh phí khá lớn từ 10 tỷ đến 50 tỷ đồng. Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp thuộc ngành may mặc, thực phẩm - đồ uống, gia dụng, dịch vụ du lịch, hóa mỹ phẩm, dịch vụ ngân hàng trên địa bàn thành phố cũng tham gia chương trình với việc chuẩn bị một lượng hàng hoá dồi dào với nhiều hình thức khuyến mại đa dạng, như: giảm giá các mặt hàng từ 5% đến 50%, tăng trọng lượng sản phẩm, tặng quà, rút thăm trúng thưởng,…

Theo sơ kết chưa đầy đủ từ Sở Công thương TPHCM, doanh số bán hàng của các đơn vị tham gia Tháng khuyến mại đều tăng từ 10% đến 50% so với cùng kỳ năm ngoái như: Satra, Trung tâm Điện máy và Nội thất Thiên Hòa, hệ thống siêu thị Co.opMart, hệ thống siêu thị Big C, Công ty Vissan,... Lượng khách hàng đến mua sắm theo đó cũng có mức tăng tương ứng. Ông Văn Đức Mười - Tổng Giám đốc Công ty Vissan cho biết:

Với chương trình Tháng Tự hào hàng Việt, hệ thống siêu thị Co.opMart đã thu hút gần 300.000 lượt người mua sắm; doanh thu và sức mua tăng hơn 50% so với ngày thường. Tháng 9 vừa qua, Saigon Co.op đã khai trương cửa hàng Co.op Food tại Long An, Co.opMart tại Tây Ninh và khởi công xây dựng Co.opMart tại Cần Giờ. Ông Nguyễn Thành Nhân - Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op nói:

  Ngoài việc phục vụ người tiêu dùng khu vực trung tâm thành phố, trong suốt Tháng khuyến mãi, 13 doanh nghiệp lớn của thành phố như Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn, Saigon Co.op, Công ty Lương thực thành phố, Vissan, Ba Huân,… đã tổ chức hơn 300 chuyến bán hàng lưu động. Đây là những hoạt động của chương trình nhằm đưa hàng Việt Nam chất lượng cao và hàng bình ổn giá đến với người tiêu dùng ở khu vực vùng sâu vùng xa, Khu Chế xuất - Khu Công nghiệp, tạo điều kiện cho hàng Việt Nam chất lượng cao, giá rẻ và nhất là những mặt hàng thuộc nhóm bình ổn giá đến gần với người dân, góp phần bình ổn giá nhiều mặt hàng tiêu dùng.

Với cách tổ chức thực hiện tập trung và xuyên suốt cùng lúc nhiều hoạt động, cùng với sự chủ động cắt giảm lợi nhuận, các doanh nghiệp tham gia chương trình Tháng khuyến mại năm nay đã góp phần hạ nhiệt giá cả của nhiều mặt hàng thiết yếu, chia sẻ khó khăn với người tiêu dùng, thêm kênh phân phối để hàng Việt đến gần với người dân trong tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, giá cả nhiều mặt hàng theo xu hướng tăng cao.

Để đảm bảo hàng hóa tham gia chương trình đạt chất lượng, bên cạnh các tiêu chí ràng buộc từ đầu, các đoàn kiểm tra liên ngành, phòng kinh tế 24 quận, huyện cùng với đội quản lý thị trường của thành phố cũng đã tiến hành kiểm tra các đơn vị tham gia bán hàng khuyến mãi nhằm tránh trường hợp doanh nghiệp lợi dụng khuyến mãi để trà trộn hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng bán cho người tiêu dùng. Tại 15 đơn vị được kiểm tra, Đoàn kiểm tra liên ngành chưa phát hiện vi phạm nào nghiêm trọng.

Hiệu quả của chương trình không chỉ dừng lại ở việc kích cầu tiêu dùng, mà còn góp phần quan trọng vào việc kiềm chế lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội khi các doanh nghiệp hướng đến kế hoạch đảm bảo nguồn hàng và giá cả phục vụ Tết nguyên đán ngay sau khi Tháng Khuyến mại năm 2011 kết thúc. Bà Lê Ngọc Đào - Phó GĐ Sở Công thương TP dự báo thị trường tết:

Từ hiệu ứng tích cực mà chương trình Tháng Khuyến mại 2011 đem lại, các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn giá cả thị trường nói riêng và các doanh nghiệp Việt Nam như được tiếp thêm sự tự tin sẵn sàng chuẩn bị nguồn hàng phục vụ dịp Tết Nhâm Thìn 2012./.