Hội nghị cây ăn trái Nam bộ lần 2/2011

(VOH) - Thống kê mới nhất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết diện tích cây ăn trái ở khu vực Nam bộ hiện trên 408.000 hecta và theo kế hoạch dự kiến năm 2015 sẽ tăng diện tích lên 413.000-415.000 hecta, sản lượng ước đạt từ 4,5 - 5 triệu tấn, tổng kim ngạch xuất khẩu từ 300 -350 triệu USD/năm.
Bưởi da xanh ở tỉnh Tiền Giang.

Thông tin được công bố tại Hội nghị cây ăn trái Nam bộ lần 2 năm 2011 diễn ra tại tỉnh Tiền Giang vào sáng 24/05. Kế hoạch còn đặt mục tiêu 30 - 50% diện tích, sản lượng cây ăn trái chủ lực sẽ đi theo hướng GAP.

Ý kiến từ một số chuyên gia tại hội nghị nhận định con số 30% là khả thi cho giai đoạn từ đây đến năm 2015. Các cơ quan chức năng nhân dịp này cũng đã đưa ra các chiến lược khôi phục, củng cố, phát triển các thị trường xuất khẩu như Hoa Kỳ, liên minh Châu Âu, ASEAN và đặc biệt là Trung Quốc.

Tổng kết hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Bùi Bá Bổng nhấn mạnh: "Hạn chế lớn nhất của cây ăn trái ở VN hiện nay là chúng ta sản xuất quá nhiều chủng loại trong một vùng mà không khoanh thành vùng sản xuất tập trung đủ lớn cho một sản phẩm. Và điều cần làm của chúng ta hiện nay là xây dựng quy hoạch phát triển cây ăn trai toàn quốc đến năm 2020. Cục trồng trọt sẽ chủ trì thực hiện và trình Thủ tướng chính phủ. Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần xây dựng các chương trình phát triển vùng ngắn hạn và dài hạn, tập trung các nguồn lực tổng hợp".

Mời bạn đọc nghe lại phát biểu của ông Bùi Bá Bổng - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.