![]() |
| Trạm xử lý nước thải tại nhà máy chế biến thực phẩm do VEPF cho vay đầu tư. |
Ông Nguyễn Nam Phương - Giám đốc Quỹ bảo tồn thiên nhiên Việt Nam (VEPF), cho biết năm 2011 này Quỹ bảo tồn thiên nhiên Việt Nam sẽ tiếp tục cho vay từ 70% đến 75% tổng giá trị các dự án của họ trong vòng 10 năm, với lãi suất mềm 5,4%/năm. Quỹ bảo tồn thiên nhiên Việt Nam sẽ căn cứ lựa chọn các khách hàng vay đủ điều kiện về các tiêu chí như hiệu quả, tính cấp thiết và khả năng hoàn trả vốn của các dự án của họ. Đối tượng ưu tiên sẽ là những công ty nhỏ và vừa có vốn điều lệ dưới 5 triệu đô la Mỹ. Bên cạnh đó, Quỹ bảo tồn thiên nhiên Việt Nam sẽ chọn một số dự án cấp bách, đặc biệt là những cơ sở gây ô nhiễm nằm dọc theo sông Cầu, sông Hương, sông Đồng Nai và sông Hàn. Quỹ bảo tồn thiên nhiên Việt Nam cũng sẽ nhắm mục tiêu tới các dự án xử lý nước thải trong khu công nghiệp, ô nhiễm làng nghề, thu gom rác thải, đầu tư sản xuất sản phẩm thân thiện môi trường và các dự án tiết kiệm năng lượng.
Tính đến tháng ba năm nay, Quỹ bảo tồn thiên nhiên Việt Nam đã cho 132 dự án trên toàn quốc vay xấp xỉ 600 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Quỹ cũng đã tăng cường tài trợ các dự án bảo vệ môi trường, khắc phục sự cố môi trường sau bão lụt ở các tỉnh miền Trung và Nam Trung Bộ, đẩy mạnh dự án cơ chế phát triển sạch (Clean Development Mechanism) và hoạt động ký quỹ khai thác khoáng sản. Riêng trong năm 2010, Quỹ đã cho vay ưu đãi 20 dự án môi trường với tổng số tiền hơn 220 tỷ đồng. Nhiều hoạt động tín dụng khác cũng đạt kết quả cao như: giải ngân 154 tỷ đồng, thu nợ gốc 31 tỷ và thu 8,6 tỷ đồng tiền lãi. Ông Nguyễn Nam Phương cho biết thêm: Hiện nay Quỹ đang cho vay với lãi suất 5,4%/năm, thời giạn vay tối đa 10 năm, mức vay không quá 70% vốn vay của dự án, thủ tục cho vay cũng giống như các đơn vị tín dụng, ngân hàng cho vay khác. Cùng với những yêu cầu cấp bách của môi trường, Chính phủ cũng giao cho Qũy chức năng khác như tài trợ cho các dự án bảo vệ môi trường, trong nhóm công cộng, không sinh lợi về kinh tế. Và đến nay chúng tôi đã thực hiện hơn 100 dự án nhưng với mức khoảng 20 tỷ, chủ yếu vào các hoạt động công.
Cũng theo thông tin từ Quỹ bảo tồn thiên nhiên Việt Nam, hiện nay còn không ít doanh nghiệp chạy theo lợi nhuận mà bỏ qua tất cả trách nhiệm của mình đối với cộng đồng. Hiện chỉ có 3,5% tổng số doanh nghiệp trên cả nước có báo cáo chi tiêu cho hoạt động bảo vệ môi trường, kinh phí dành cho việc xử lý môi trường cũng chiếm tỷ lệ rất ít. Có thể thấy, việc tuyên truyền hỗ trợ nhằm giúp doanh nghiệp thực hiện các dự án xử lý, bảo vệ môi trường là một vấn đề cấp thiết đòi hỏi sự đồng bộ giữa cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức tín dụng và doanh nghiệp sao sao thật nhịp nhàng, tạo sự thông thoáng để doanh nghiệp huy động được nguồn vốn cần để thực hiện dự án. Là một doanh nghiệp đã được Quỹ hỗ trợ vay vốn và đang triển khai dự án, ông Ngô Xuân Tiệc - Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư phát triển Tâm Sinh Nghĩa mang niềm phấn khởi và tràn đầy niềm tin khi chia sẻ: Chúng tôi là những người đi trước được vay từ mấy năm nay. Từ ngày Quỹ còn ở quy mô nhỏ. Giờ chúng tôi đã được vay dự án thứ 2. Điều cần thiết là mình phải xác định đúng đối tượng; đúng với các quy định, quy chế của Quỹ, Chính phủ và của Bộ đề ra thì mình phải nghiên cứu kỹ, gặp các nhân viên của Quỹ để được hướng dẫn, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ thì sẽ quá trình tiếp cận nguồn vốn sẽ nhanh hơn.
Ở một khía cạnh khác, đầu tư quốc tế trong thời gian tới sẽ nhắm đến các dự án xanh như áp dụng công nghệ thân thiện với môi trường hay sản xuất các sản phẩm tái chế và tiết kiệm năng lượng. Hiện nay, châu Á là điểm đến của hầu hết các dự án đầu tư liên quan tới công nghệ môi trường. Vì vậy có thể nói, việc đầu tư cho các dự án xử lý môi trường tại Việt Nam là vô cùng hợp lý thể hiện đường lối đúng đắn của Nhà Nước, hướng phát triển bền vững của doanh nghiệp. Làm được những điều này, chúng ta sẽ hạn chế được những hậu quả do biến đổi khí hậu cũng như suy thoái môi trường đang tác động đến cuộc sống xung quanh.


