Với mục tiêu phát triển ngành vật liệu xây dựng trở thành ngành kinh tế mạnh của thành phố trong năm 2020; ngành vật liệu xây dựng thành phố Hồ Chí Minh sẽ chú trọng kết hợp hài hòa các nhân tố: hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội và bảo vệ môi trường hướng đến phát triển bền vững. Theo đó, các vật liệu xây dựng có công nghệ sản xuất tiên tiến, hiện đại, ít tốn năng lượng, nhiên liệu, quy mô hợp lý sẽ được ưu tiên lựa chọn. Các cơ sở sản xuất sẽ được tập trung vào các khu công nghiệp nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn trong phát triển sản xuất, bảo vệ môi trường. Các hình thức đầu tư vào ngành vật liệu xây dựng cũng được đa dạng hóa để thu hút mọi nguồn lực. Từ năm 2011, chấm dứt hoạt động của các cơ sở sử dụng đất sét để sản xuất gạch ngói nung bằng lò thủ công; đến năm 2015 hoàn tất việc xóa bỏ các cơ sở sản xuất có công nghệ lạc hậu và năm 2020 sẽ hoàn tất phương án di dời các nhà máy, trạm nghiền, trạm trộn xi măng ra khỏi thành phố. Đến dự hội nghị, Phó chủ tịch thường trực UBND thành phố Hồ Chí Minh - ông Nguyễn Thành Tài phát biểu:
Cũng trong sáng nay, Sở xây dựng cũng tổ chức hội thảo chuyên đề “ Phát triển vật liệu xây dựng không nung” giới thiệu nhiều sản phẩm vật liệu xây dựng áp dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, thân thiện với môi trường đã và đang có mặt tại Việt Nam.
(VOH) - Sáng nay (08/07), Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị công bố quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020. Đến dự có Vụ trưởng Vụ vật liệu xây dựng - thạc sĩ Lê Văn Tới; Phó chủ tịch thường trực UBND thành phố Hồ Chí Minh - ông Nguyễn Thành Tài.

