Đặc biệt nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nước ta có sự tăng trưởng đáng kể.
Nhất là mặt hàng gạo, trong 6 tháng, chúng ta đã đưa tổng lượng gạo xuất khẩu
lên gần 4 triệu tấn, kim ngạch xấp xỉ 2 tỷ USD, so với cùng kỳ năm trước tăng
15% về lượng và 13,1% về giá trị. Tiếp đó là cà phê, tổng lượng cà phê xuất khẩu
6 tháng đạt 913 ngàn tấn với giá trị xấp xỉ 2 tỷ USD, tăng 38,6% về lượng và gấp
hơn 2 lần về giá trị. Các mặt hàng cao su, lâm sản-đồ gỗ, thủy sản xuất khẩu…cũng
đều tăng trong 6 tháng đầu năm.
Thủy sản xuất khẩu đạt gần 2,6 tỉ USD, tăng 28%. Trong đó xuất khẩu cá ngừ đại
dương tăng hơn 11,1% về khối lượng và 34,3% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.
Lâm sản, đồ gỗ đạt xấp xỉ 1,9 tỷ USD, tăng 16,8%. Còn cao su xuất khẩu ước đạt
274 ngàn tấn với trị giá 1,2 tỷ USD; chỉ tăng 14,6% về lượng nhưng tăng tới
80,3% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.
Rõ ràng, thị trường xuất khẩu nông lâm thủy sản rất thuận lợi cho bà con nông dân. Để tranh thủ cơ hội, bà con nông dân cả nước đã tích cực vượt khó, đối phó thiên tai, ổn định sản xuất. Nhiều nơi khô hạn kéo dài, nông dân phải khơi thông kinh rạch, chắt chiu từng gầu nước để tưới cho cây trồng. Nhiều miếng ruộng phải cấy đi,cấy lại vài ba lần. Ở nhiều vùng, nông dân còn chuyển đổi mùa vụ, tận dụng những lúc thời tiết thuận lợi nhất để đưa cây lúa xuống ruộng. Nhiều bà con mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, chọn những giống cây chịu hạn, chịu rét để gieo trồng, tích cực áp dụng các biện pháp tưới tiêu tiết kiệm, ủ rơm, phủ bạt, giữ ấm cho cây và hạn chế lượng nước bốc hơi. Có nơi bão lũ vừa đi qua, nông dân đã ra đồng, dọn dẹp vườn ruộng để gieo trồng rau mầu. Nhiều ngư dân còn bất chấp sóng lớn ra khơi bám biển dài ngày đón luồng cá tốt cho mẻ lưới nặng tay. Từng hạt gạo, hạt cà phê, con tôm, con cá xuất khẩu đều thấm đẫm mồ hôi, công sức của bà con nông dân.
Được biết so cùng kỳ năm 2010, chỉ riêng diện tích gieo cấy lúa Đông xuân cả nước đã tăng 9,8 nghìn ha, đạt hơn 3 triệu ha,. Năng suất lúa ước đạt 62,9 tạ/ha, tăng 0,6 tạ/ha; sản lượng lúa đạt 19,47 triệu tấn, tăng 26 vạn tấn so với cùng kỳ năm 2010. Trong đó, vùng ĐBSCL, diện tích đạt hơn 1,6 triệu ha, năng suất bình quân đạt 65,6 tạ/ha, sản lượng đạt gần 10,6 triệu tấn, tăng hơn vụ trước khoảng 330 ngàn tấn… Có thể nói nhiều nơi ở đồng bằng sông Cửu Long “được mùa”, năng suất lúa Đông xuân đạt cao chưa từng thấy, như: An Giang bình quân 74 tạ/ha, Cần Thơ 71,5 tạ/ha, Đồng Tháp 70,6 tạ/ha, Kiên Giang 68,4 tạ/ha,…Địa phương có sản lượng lúa Đông xuân đạt cao nhất là Kiên Giang với xấp xỉ 2 triệu tấn, tiếp đến là An Giang 1,75 triệu tấn, Long An gần 1,5 triệu tấn…
Đúng là mùa vụ chẳng phụ công người.
Sự cố gắng lớn lao của bà con nông dân trong cuộc chiến đấu với thiên tai khí hậu khắc nghiệt, với tình hình xăng dầu, phân bón, thức ăn gia súc… tăng giá vùn vụt đã cho ta một cái nhìn lạc quan hơn về triển vọng của nền kinh tế của cả nước trong hòan cảnh cả thế giới vẫn còn chưa qua cơn khủng hỏang. Bên cạnh đó là những bài học qúy báu về công tác chỉ đạo, sâu sát, kịp thời, xuyên suốt từ trung ương xuống cơ sở, từ việc theo dõi sát sao diễn biến phức tạp của thời tiết khí hậu, chủ động đối phó với khô hạn và nạn xâm nhập mặn để kịp thời thay đổi cơ cấu mùa vụ, xác định đúng các giải pháp kỹ thuật, đến việc tích cực triển khai các chương trình “tam nông”, thực hiện chủ trương “mua tạm trữ” đối với cây lúa và con cá tra, “hỗ trợ giá xăng dầu và trang bị phương tiện thông tin liên lạc” giúp ngư dân đi biển.
Đặc biệt, sự góp sức của các doanh nghiệp và các nhà khoa học trong việc giúp nông dân xây dựng “những cánh đồng mẫu” hàng trăm ha đã tạo điều kiện đưa giống, vốn, khoa học kỹ thuật, đưa cơ giới vào sản xuất. Có nhiều thêm những đồng ruộng, ao vườn sản xuất theo tiêu chuẩn việt-gap, glogap… sử dụng các giống lúa lai, giống xác nhận, áp dụng kỹ thuật “ba giảm, ba tăng” nâng cao được sản lượng, chất lượng cây trồng, hạn chế được sâu bệnh. So với các năm trước,diện tích lúa bị sâu bệnh giảm rõ rệt …
Đó có thể nói là những “bài học” rất hữu ích cho sản xuất nông nghiệp trong năm 2011./.