Hội nghị quốc tế ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam

(VOH) - Nằm trong các hoạt động của Triển lãm ngành Công nghiệp thực phẩm Việt Nam, sáng 14/5, Bộ Công thương phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ngân hàng Thế giới tổ chức hội nghị với chủ đề “ Gia tăng giá trị sản phẩm – tạo sức mạnh tiếp cận và phát triển thị trường”.

Triển lãm ngành Công nghiệp thực phẩm Việt Nam quy tụ hàng trăm thương hiệu mạnh trong ngành công nghiệp thực phẩm - Ảnh: VOH online

Hội nghị tập trung bàn về xu hướng thị trường nông sản thực phẩm toàn cầu và vị thế của Việt Nam hiện nay; Tác động của các hiệp định thương mại tự do đối với sự phát triển của ngành nông sản, thực phẩm Việt Nam; Chiến lược xây dựng thương hiệu ngành thực phẩm Việt Nam; Cơ hội tiếp cận thị trường nước ngoài, hệ thống phân phối; các vấn đề ứng dụng công nghệ tiên tiến phục vụ sản xuất, chế biến và những kinh nghiệm được chia sẻ từ ngân hàng thế giới về chuỗi thực phẩm và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Các vấn đề được đưa ra bàn thảo nhằm tìm giải pháp gia tăng giá trị sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng cường khả năng kết nối của các doanh nghiệp Việt Nam vào chuỗi giá trị toàn cầu để đẩy mạnh tiếp cận và phát triển thị trường cho các mặt hàng thực phẩm Việt Nam.

Trong phần khai mạc, Thứ trưởng Bộ Công thương – ông Đỗ Thắng Hải nhấn mạnh vai trò của các địa phương là hết sức quan trọng trong hỗ trợ để phát triển các ngành hàng thực phẩm xuất khẩu của VN, hỗ trợ cho các DN Việt Nam phát triển các hoạt động kinh doanh và tăng cường xuất khẩu, chiếm lĩnh thị trường nội địa".

Hội nghị còn diễn ra lễ ký kết thỏa thuận, hợp đồng hợp tác giữa doanh nghiệp sản xuất, nhà cung ứng và các trung tâm bán lẻ trong và ngoài nước tại Việt Nam.