Đây là hai nhà máy nằm trong mục tiêu trung và dài hạn của Tổng công ty được thành phố giao. Với tổng mức đầu tư giai đoạn 1 gần 288 tỉ đồng, nhà máy sản xuất cọc nhựa uPVC đi vào hoạt động, nhằm tạo ra các sản phẩm cọc nhựa chắn bờ bao, ngăn triều bền vững (sản phẩm này vốn trước đây nhập từ Nhật Bản) với tuổi thọ ít nhất là 50 năm. Bên cạnh đó, tổng công ty cũng đưa nhà máy chế tạo khuôn mẫu chính xác đi vào hoạt động cùng thời điểm, tổng đầu tư giai đoạn một là 182 tỷ đồng.
Nhà máy có các thiết bị mới 100% sản xuất khuôn mẫu chính xác, như máy trung tâm gia công đứng, máy phóng điện, máy cắt dây và các thiết bị phụ trợ phục vụ sản xuất như: máy mài phẳng, máy tiện, phay vạn năng….hai nhà máy này đi vào sản xuất không chỉ đáp ứng một phần nhu cầu của tiêu dùng mà còn góp phần nội địa hóa sản phẩm, phát triển các sản phẩm công nghiệp phụ trợ. Đánh giá cao sự nổ lực của Tổng công ty trong giai đoạn vừa qua, Chủ tịch Lê Hoàng Quân, phát biểu:
Ngoài ra, ông Lê Hoàng Quân cũng nhắc nhở, dù trước mắt đã đạt một số thành công, song Tổng công ty cũng không nên chủ quan, nhất là vấn đề sử dụng nguồn vốn kích cầu để đầu tư, phải đảm bảo hiệu quả phục vụ cho mục tiêu sản xuất và kinh doanh. Đầu tư có chiều sâu, đặt mục tiêu hàng đầu của sản phẩm công nghiệp phải tiên tiến, thân thiện với môi trường.
