Kinh tế 6 tháng đầu năm: Kiểm soát được lạm phát, xuất khẩu tăng trưởng khá

(VOH) - Sáng nay 17/7, Bộ tài chính chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến với các tỉnh thành, đánh giá công tác 6 tháng đầu năm và triển khai thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2013, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến tham dự.
 
Toàn cảnh hội nghị giao ban trực tuyến nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước  6 tháng đầu năm và triển khai thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2013. (ảnh: chinhphu)

Báo cáo nhanh về thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm, Bộ Tài chính đánh giá, tình hình kinh tế - xã hội trong nước có nhiều chuyển biến tích cực và đạt nhiều kết quả ở một số lĩnh vực then chốt như: kiểm soát được lạm phát, dự trữ ngoại hối tăng, tỷ giá ngoại tệ tương đối ổn định, xuất khẩu tăng trưởng khá, nhập khẩu thiết bị - vật tư phục vụ sản xuất bắt đầu tăng trở lại…Tuy nhiên, trong tình hình này thì kinh tế vẫn còn nhiều rủi ro tiềm ẩn, đặt ra nhiều thách thức. Tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm chỉ đạt khoảng 4,9%, hoạt động doanh nghiệp gặp khó khăn đã tác động không nhỏ đến chi tiêu tài chính - ngân sách năm 2013. Nhìn chung thì số thu 6 tháng đầu năm không đạt như kế hoạch đề ra. Thứ trưởng Bộ tài chính Nguyễn Công Nghiệp cho biết: "Theo dự toán Bộ giao thì bình quân mỗi tháng phải đạt 67 nghìn tỷ đồng, tuy nhiên qua 6 tháng thì mới chỉ đạt bình quân 59 nghìn tỷ đồng. Như vậy mỗi tháng chúng ta còn nợ lại khoảng 9 nghìn tỷ, cho nên để hoàn thành dự toán thu này thì mỗi tháng phải thu 76,7 nghìn tỷ đồng/ tháng thì đây là một nhiệm vụ hết sức khó khăn cho các ngành, địa phương".



Ở đầu cầu truyền hình tại TP.HCM, báo cáo với hội nghị, bà Nguyễn Thị Hồng - Phó chủ tịch UBND TP.HCM cho biết thành phố xác định năm 2013 là năm bản lề cho kế hoạch 5 năm, ngay từ những tháng đầu năm 2013, TP đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để thực hiện nghị quyết 01, nghị quyết 02 của Chính phủ. Trong đó TP có những giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất- kinh doanh, hỗ trợ thị trường trên địa bàn. Và nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và tầng lớp nhân dân, kinh tế thành phố vẫn tiếp tục giữ được tăng trưởng ổn định. GDP sáu tháng đầu năm của thành phố đạt 7,9% và chỉ số giá tiêu dùng so với thời điểm cuối năm 2012 chỉ tăng 0,78%. Đây là chỉ số thấp nhất trong 10 năm trở lai đây, qua đó góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội.


Về thu ngân sách trên địa bàn TP.HCM đạt hơn 107 ngàn tỷ đồng như vậy đạt khoảng 45% so với dự toán, tăng trên 5% so cùng kỳ. Nhìn chung thì kết quả thu ngân sách khá tích cực nhưng vẫn còn thấp so kế hoạch đề ra.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Hồng, chỉ ra 3 nguyên nhân làm nguồn thu trên địa bàn thành phố giảm: "Do tác động của tình hình kinh tế thế giới ảnh hưởng, kinh tế trong nước phục hồi chậm, doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh còn nhiều khó khăn cũng làm ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách. Tác động thứ hai là hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó, thực hiện miễn, giảm, giãn thuế cho doanh nghiệp ảnh hưởng đến nguồn thu của TP.HCM khoảng 3.600 tỷ. Thứ ba là chỉ tiêu Trung ương giao cho thành phố quá cao".

Nhận định về tình hình kinh tế còn nhiều rủi ro và để tập trung thực hiện nhiệm vụ từ đây cuối năm, Bộ Tài chính đề ra 8 nhóm giải pháp cùng các bộ ngành, địa phương tiếp tục phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2013.


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, đồng tình và đánh giá cao các kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm. Đồng thời chỉ đạo bộ ngành, địa phương phải phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra, phải đảm bảo thu - chi ngân sách. Thu đúng, thu đủ theo đúng pháp luật, đi liền là phải chống thất thu, thực hiện nghiêm túc việc hoàn thuế giá trị gia tăng, chống chuyển giá, trốn thuế, nợ đọng…bên cạnh đó cũng phải rà sóat thật chặt chẽ tiết kiệm chi tiêu, hoãn lại các việc chưa thật sự cấp thiết, khoản chi nào không đúng phải thu hồi đưa về ngân sách. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: "Để thực hiện đạt kế hoạch cân đối thu chi ngân sách năm 2013, trước hết nhiệm vụ chung là phải tháo gỡ khó khăn, tiếp tục thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đây là gốc nguồn thu của chúng ta. Đi liền với đó thì thu hút tổng đầu tư toàn xã hội, đặc biệt là thu hút đầu tư nước ngoài, đầu tư ngoài nhà nước. Kế hoạch đầu tư của nhà nước bao gồm ngân sách tập trung và trái phiếu chính phủ kể cả giải ngân ODA, phấn đấu thực hiện tốt kế hoạch này để góp phần thúc đẩy tăng trưởng, tăng thu; phải đảm bảo kinh tế vĩ mô, kiểm soát tốt lạm phát, ổn định tỷ giá, lãi suất phù hợp để hoàn thành nhiệm vụ thu chi ngân sách".


Trong tất cả các giải pháp và nhiệm vụ đặt ra từ nay đến hết năm, Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh đến vấn đề an sinh xã hội, phải chăm lo cho người dân là trước tiên.