![]() |
| Thu mua tạm trữ lúa, gạo chỉ là giải pháp tình thế! (ảnh: SGTT) |
Với những khó khăn của nông dân, Chính phủ đã chỉ đạo và phân bổ nguồn vốn cho Hiệp hội Lương thực Việt Nam triển khai thu mua lúa tạm trữ. Thế nhưng, nhiều vụ lúa đã qua, dù có triển khai quyết liệt nhưng tiến độ thu mua rất chậm, số lượng cũng không đáp ứng nhu cầu. Điển hình là trong vụ lúa hè thu 2013, việc mua tạm trữ từ ngày 15/6 nhưng đến nay cũng chẳng mua được bao nhiêu và giá lúa có nhích lên nhưng không nhiều. Điều đáng nói là khi vụ hè thu đang thu hoạch thì lúa Đông Xuân vẫn còn tồn kho nên nhiều doanh nghiệp không còn nơi dự trữ. Mặt khác, do xuất khẩu chậm, giá thấp nên càng khó cho nông dân. Thời điểm này, muốn tìm một thương lái để bán lúa cũng khó chứ chưa nói đến việc bán được giá cao. Nếu tình hình tiêu thụ lúa không được cải thiện thì khi vào vụ thu hoạch rộ nông dân sẽ rất khó khăn. Nông dân chỉ biết trông chờ vào hạt lúa mà làm ra không bán được hoặc giá quá thấp thì lấy tiền đâu trả vốn đầu tư, sinh hoạt gia đình và tái sản xuất. Anh Lương Ngọc Diệp ở xã Tuyên Thạnh, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An lo lắng:
Theo đánh giá của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thị trường gạo thế giới năm 2013 tiếp tục diễn biến bất lợi cho gạo Việt Nam, do nhu cầu nhập khẩu của một số quốc gia châu Á được dự báo giảm; cạnh tranh giữa các nước xuất khẩu ngày càng gay gắt và có nhiều đối thủ mới như Ấn Độ, Myanmar…Người dân hoài nghi việc triển khai vốn thu mua trạm trữ chỉ có lợi cho doanh nghiệp. Dù có tạm trữ nhưng giá lúa do các doanh nghiệp mua của nông dân chỉ ở mức xấp xỉ 4.000 đồng/kg. Với giá này, đối chiếu với giá thành sản xuất, nông dân không thể nào có lời 30%. Vì vậy, nhiều nhà nông đề nghị cần công khai việc thu mua tạm trữ. Anh Nguyễn Văn Hùng ở xã Hậu Mỹ Trinh A, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang đặt vấn đề:
Cũng đồng tình với ý kiến của nông dân, ông Nguyễn Văn Đồng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang nói:
Trước tình hình khó khăn này, các địa phương cần phải tính tới việc phối hợp với các doanh nghiệp, các bộ ngành thực hiện mô hình vùng nguyên liệu ở tỉnh để xuất khẩu. Làm được như vậy thì mới có thể thoát khỏi cảnh nông dân không được lợi gì. Ông Nguyễn Thành Nhơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhấn mạnh:
Việc được hưởng lãi suất ưu đãi tạm trữ bằng 0% trong 3 tháng cho mỗi đợt triển khai từ lâu đã được coi là nguồn vốn béo bở cho các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội Lương thực. Không chỉ được hỗ trợ lãi suất, các doanh nghiệp còn được vay với lãi suất thấp hơn mặt bằng từ 2,5-3% và còn được các ngân hàng giải ngân nhanh chóng. Trước những hoài nghi của nông dân và các địa phương, Hiệp hội Lương thực Việt Nam đã đề xuất đưa việc tạm trữ về cho các tỉnh và sẽ phối hợp với các đơn vị của Bộ để làm nhưng chưa được thông qua. Ông Phạm Văn Bảy - Phó Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam lý giải:
Hiệp hội Lương thực là người nắm rõ thông tin, cung và cầu của thị trường thế giới nhưng không đưa ra được một chính sách tốt hơn để tư vấn cho Nhà nước, vẫn cứ mô hình tạm trữ cũ mà làm là điều đáng lo. Ông Nguyễn Minh Toại, Giám đốc Sở Công thương TP.Cần Thơ đề xuất:
Với tình hình thị trường dự báo vẫn còn nhiều khó khăn, nếu các vụ lúa tới đây, tiếp tục theo mô hình tạm trữ này, chắc chắn người nông dân sẽ không thể có lời. Nếu lỗ chồng lỗ, Nhà nước gánh hết trong khi nông dân vẫn không được hưởng lợi gì theo chỉ đạo là tối thiểu 30% thì cần phải chấn chỉnh ngay việc thu mua tạm trữ này. Bởi đây chỉ là một hình thức thực hiện tạm thời, chứ chưa thể hiện sự căn cơ và nông dân lúc nào cũng thiệt thòi trong quá trình sản xuất./.
>>Phần 1: Điệp khúc được mùa mất giá - được giá mất mùa tái diễn


