Kinh tế TPHCM 9 tháng tiếp tục tăng trưởng khá

(VOH) - Sáng 24/9, ông Lê Hoàng Quân – Chủ tịch UBND TPHCM chủ trì buổi họp về tình hình kinh tế - văn hóa – xã hội và thu chi ngân sách tháng 9 và 9 tháng năm 2015.

Ảnh minh họa: K.Huân

Theo báo cáo, 9 tháng năm 2015, thành phố tiếp tục chỉ đạo điều hành có hiệu quả công tác phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội trên địa bàn. Tổng sản phẩm nội địa GDP tăng 9,1% so cùng kỳ, cao hơn mức tăng của 3 năm liên tiếp gần đây. Chỉ số phát triển công nghiệp tăng trưởng cao, ước tăng 7,3% cao hơn so cùng kỳ năm trước, 4 ngành công nghiệp trọng yếu ước tăng 7,6% so cùng kỳ, cao hơn mức tăng chung của toàn ngành. Tình hình đầu tư của doanh nghiệp trong nước và thu hút vốn FDI tiếp tục có chuyển biến tốt. Việc triển khai thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kiềm chế lạm phát, tháo gỡ khó khăn về vốn cho doanh nghiệp… đã góp phần tạo thêm đòn bẩy quan trọng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Công tác thu, chi ngân sách tiếp tục thực hiện có hiệu quả, tổng thu ngân sách nhà nước ước thực 9 tháng đạt 75,59% dự toán, tăng 5,49% so cùng kỳ. Công tác quy hoạch, quản lý đô thị tiếp tục được cải thiện.

Ông Lê Hoàng Quân – Chủ tịch UBND TPHCM chủ trì buổi họp về tình hình kinh tế - văn hóa – xã hội và thu chi ngân sách tháng 9 và 9 tháng năm 2015.

Về lĩnh vực văn hóa – xã hội, thành phố tổ chức tốt các hoạt động lễ hội, tuyên truyền cổ động chính trị, văn nghệ quần chúng gắn với giáo dục lòng yêu  nước. Công tác chăm lo cho đối tượng chính sách có công, người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em… được thực hiện tốt. Chủ trì buổi họp, chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân phát biểu: “Chúng ta đã tổ chức thực hiện nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao nhất để thực hiện các nhiệm vụ trong những năm vừa qua, năm nay chúng ta tiếp tục nỗ lực để tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội, thu chi ngân sách, giữ vững ổn định chính trị, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của năm nay”.