Bên cạnh những thành tựu đạt được, kinh tế thành phố tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thử thách, sức mua của thị trường giảm, hàng tồn kho tăng cao, tình hình sản xuất kinh doanh phục hồi chậm, thị trường chứng khoán và thị trường bất động sản hoạt động trì trệ,… hạ tầng kỹ thuật đô thị được đầu tư, nâng cấp, mở rộng nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố; tệ nạn xã hội, tội phạm hình sự còn diễn biến phức tạp, đời sống của nhân dân vẫn còn khó khăn.

Nhận định về tình hình kinh tế thành phố năm 2013, ông Lê Hoàng Quân - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP.HCM cho biết: "So với kế hoạch, 2 năm vừa qua mục tiêu tăng trưởng kinh tế của chúng ta không đạt. Không phải chúng ta chạy theo tăng trưởng nóng nhưng thấp quá thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến tổng thu nhập quốc dân và những chỉ tiêu khác. Hơn nữa, chỉ tiêu đó cũng phản ảnh thực lực kinh tế của chúng ta, đòi hỏi trong năm 2013 và các năm kế tiếp chúng ta phải nỗ lực nhiều lắm. Tốc độ hồi phục kinh tế đã có dấu hiệu rồi, chúng ta cố gắng làm sao trong năm nay chúng ta phải phấn đấu trên 10%, nó cũng góp phần cho sự ổn định và phát triển của đất nước". Với mục tiêu phấn đấu tăng trưởng GDP đạt 10% trong năm 2013, các giải pháp của chính phủ chủ yếu tập trung vào việc giải quyết nợ xấu, cục máu đông của nền kinh tế. Ông Trần Du Lịch, Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố nhận định: "Vấn đề chính sách tiền tệ, tôi cho rằng vẫn là vấn đề làm sao giải quyết nợ xấu, làm sao nền kinh tế hấp thụ được vốn, làm sao giúp được doanh nghiệp mà hiện nay do khó khăn thị trường, họ vướng vào cái nợ nần. Giúp cho họ để làm ăn trả nợ được thì đó là chính sách tốt nhất. Do đó, tôi nghĩ rằng chính sách tiền tệ phải phục vụ cho mục tiêu phục hồi tăng trưởng, giúp cho các doanh nghiệp có cơ hội phục hồi để trả nợ và phát triển lên".
Để hỗ trợ thị trường, xử lý nợ xấu, Ngân hàng nhà nước tiếp tục thực hiện những chính sách tín dụng, giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn vay với lãi suất phù hợp. Dự kiến trong năm 2013 tăng trưởng tín dụng khoảng 96.000 tỷ, nếu các ngân hàng quay vòng ở mức độ trung bình 2 vòng/năm thì ngành ngân hàng sẽ có hơn 200.000 tỷ để đảm bảo về vốn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo cho nhu cầu của các doanh nghiệp. Ông Nguyễn Hoàng Minh - Phó Giám đốc Ngân hàng nhà nước Chi nhánh TP.HCM cho biết: "Việc cho vay bất động sản, cho vay tiêu dùng, cho vay chứng khoán, nếu năm 2012 trở về trước khống chế ở tỷ lệ 16% chiếm trong tổng dư nợ thì qua năm 2013 sẽ không khống chế cái này. Đồng thời, hiện nay chúng tôi cũng đang kiến nghị với Thống đốc ngân hàng nhà nước cho kéo giảm lãi suất cho vay đối với thị trường bất động sản, tức là những món cho vay cũ trước đây kéo giảm xuống dưới 15% để làm nền tảng tạo điều kiện cho các hoạt động của thị trường bất động sản, sưởi ấm thị trường này lên".
Bên cạnh vấn đề xử lý nợ xấu, Chính phủ cũng đưa ra nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, phát triển mạnh hệ thống phân phối gắn với chương trình bình ổn thị trường. Theo đó, Sở Công thương sẽ tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp trong hoạt động kiểm tra, kiểm soát giá cả thị trường; bảo đảm cung cầu và bình ổn giá những hàng hóa thiết yếu; có biện pháp hỗ trợ hộ nghèo, đối tượng chính sách chịu tác động lớn khi nhà nước điều chỉnh giá một số mặt hàng theo cơ chế thị trường. Bà Lê Ngọc Đào - Phó giám đốc Sở Công Thương TP.HCM đưa ra một số giải pháp trong năm nay: "Năm 2013, chúng tôi cũng sẽ tập trung để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, làm việc với các tỉnh, đẩy mạnh phát triển hệ thống phân phối. Tháng 4 sẽ triển khai chương trình bình ổn thị trường mới. Năm nay chúng tôi cũng sẽ cố gắng nâng chất hoạt động, doanh nghiệp tham gia ngày càng đông, lượng hàng hóa nhiều, nhưng vốn ngân sách thì với phương châm sẽ giảm dần và đi tới là không giao vốn ngân sách. Chúng tôi sẽ đẩy mạnh các hoạt động của hệ thống phân phối để đưa hàng bình ổn tới tay người tiêu dùng. Năm 2013 chúng tôi sẽ đẩy mạnh việc đưa hàng bình ổn vào bếp ăn của công nhân khu chế xuất, khu công nghiệp và mở rộng điểm bán tại quận huyện vùng ven, để góp phần đầu tư hạ tầng thương mại tại nông thôn, xây dựng nông thôn mới".
Không chỉ có Chính phủ cần phải nỗ lực đưa ra các giải pháp mà bản thân các doanh nghiệp cũng cần tập trung nghiên cứu thị trường, củng cố bộ máy quản lý, nâng cao năng suất lao động nhằm đảm bảo chất lượng hàng và uy tín đối với khách hàng. Ông Điền Quang Hiệp - Giám đốc Công ty Mifaco chia sẻ: "Là một đơn vị sản xuất, cho nên điều quan trọng nhất: một là phải có đơn hàng, hai phải giữ được chất lượng, ba phải giữ được chi phí tương đối ổn định, và cuối cùng là thời gian giao hàng phải ổn định. Đối với khách hàng cũ, mình phải giữ, chăm sóc cho thật tốt rồi mới nói đến chuyện tiếp việc khách hàng mới và chăm sóc khách hàng mới. Tình hình trong 6 tháng đầu 2013 sẽ tiếp tục khó khăn nhưng nó sẽ nới dần ra và đến 6 tháng cuối năm 2013 chúng ta sẽ thấy nó sáng sủa hơn rõ rệt".
Chính phủ cũng như doanh nghiệp đã đưa ra khá nhiều giải pháp để tháo gỡ khó khăn, tuy nhiên, kinh tế thành phố vẫn đang chờ đợi một gói giải pháp, chính sách mang tính đột phá và lâu dài. Và theo nhiều chuyên gia nhận định, nếu cơ chế chính sách không được sửa đổi, nếu chính sách tín dụng không được cải thiện thì kinh tế năm 2013 sẽ còn tiếp tục khó khăn.

