Kinh tế Việt Nam 2014: Phục hồi, rủi ro và cải cách

(VOH) - Sáng 21/2, Thời báo Kinh tế Việt Nam tổ chức hội thảo “Vấn đề và giải pháp cho Doanh nghiệp”. Hội thảo đã thu hút sự quan tâm của các chuyên gia kinh tế, những nhà làm chính sách cũng như cộng đồng doanh nghiệp.

Theo đánh giá của các chuyên gia, những tháng đầu năm 2014, tình hình kinh tế tuy còn khó khăn nhưng có cải thiện hơn so với 2013. Nhiều yếu tố để tin rằng nền kinh tế Việt Nam sẽ phục hồi dần tốc độ tăng trưởng, niềm tin của thị trường được củng cố và doanh nghiệp có triển vọng để phát triển bền vững hơn.

Ông Sandeep Mahajan - chuyên gia Kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho rằng, tiềm năng tăng trưởng của các quốc gia đang phát triển còn khá lớn nhưng phụ thuộc vào các cải cách thể chế. Tiến sĩ Võ Trí Thành, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, cũng phân tích thêm:

Bên cạnh đó, nhiều nhận định cho rằng năm 2014, nền kinh tế vẫn đang đứng trước nhiều thách thức cả ngắn hạn lẫn trung và dài hạn. Cụ thể, trong năm 2012- 2013, sự gia tăng xuất khẩu của nước ta chủ yếu dựa vào khu vực FDI, còn doanh nghiệp trong nước vẫn còn hạn chế, công nghiệp hỗ trợ vẫn chưa phát triển đáp ứng nhu cầu thực tế. Việt Nam có nền nông nghiệp nhiều lợi thế, nhưng dựa vào xuất khẩu thô với giá trị gia tăng thấp chưa thực sự đặt vào khuôn khổ cạnh tranh toàn cầu. Đồng thời thị trường nông thôn có số lượng người tiêu dùng chiếm gần 70% dân số nhưng không thể mở rộng cơ cấu sản xuất nông nghiệp.

Mục tiêu tăng trưởng GDP của nước ta trong năm nay là 5,8%. Chính phủ cũng đã có những giải pháp tích cực để cải cách thể chế, đẩy mạnh mục tiêu tái cơ cấu 3 lĩnh vực ưu tiên như đầu tư công, tái cơ cấu ngân hàng thương mại và doanh nghiệp nhà nước. Chính sách của Chính phủ hai năm 2014- 2015 là củng cố và duy trì ổn định kinh tế vĩ mô với những nỗ lực nhất định để phục hồi dần nền kinh tế, đồng thời đẩy mạnh thực hiện tái cấu trúc trên cả 3 trụ cột.


Ảnh minh họa - Nguồn: VNN.

Tiến sĩ Trần Du Lịch, Phó trưởng đoàn Chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh, bày tỏ quan điểm:

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước đang rất kỳ vọng vào các chính sách này của Chính phủ để duy trì ổn định kinh tế vĩ mô. Theo đánh giá của các chuyên gia, trong năm 2014- 2015 có nhiều nhân tố để tin rằng nền kinh tế Việt Nam sẽ phục hồi dần tốc độ tăng trưởng, niềm tin của thị trường được củng cố và doanh nghiệp có triển vọng phát triển bền vững.

Song song với những giải pháp về chính sách kinh tế vĩ mô của nhà nước thì doanh nghiệp phải nhanh nhạy nắm bắt những chuyển động của kinh tế trong nước và thế giới để có những bước đi thích hợp, tận dụng được cơ hội và tránh rủi ro. Ông Đặng Quốc Hùng, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Kim Bôi cho biết:

Tại hội thảo, các chuyên gia cũng đưa ra dự báo, năm 2014 xuất khẩu có thể duy trì được tốc độ tăng trưởng như năm 2013 hoặc cao hơn, trong đó tăng trưởng xuất khẩu của doanh nghiệp nội địa cũng cao hơn. Đầu tư FDI cũng sẽ tăng về mức độ giải ngân thực tế. Đồng thời đầu tư công của Chính phủ tăng ít nhưng việc sắp xếp lại dự án, lựa chọn khắt khe hơn để tạo ra hiệu quả cao. Riêng đầu tư khu vực tư nhân và doanh nghiệp nội lại phụ thuộc rất lớn vào chương trình tái cấu trúc tài chính của các ngân hàng thương mại và xử lý nợ xấu, đồng thời phụ thuộc khá lớn vào lòng tin người tiêu dùng và nhà đầu tư.