Liên kết 4 nhà trong sản xuất và tiêu thụ trái cây vùng ĐBSCL

(VOH) - Sáng 31/5, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp cùng UBND tỉnh Bến Tre tổ chức diễn đàn Khuyến nông @ nông nghiệp với chủ đề: “Liên kết 4 nhà trong sản xuất và tiêu thụ trái cây vùng ĐBSCL”.
Một cở sở sản xuất bưởi Da Xanh. (ảnh: NNVN)

Theo nhận định của các chuyên gia, vùng ĐBSCL rất có lợi thế để phát triển hình thành các vùng sản xuất cây ăn trái đặc sản chuyên canh nhằm tạo nên những sản phẩm an toàn, chất lượng, có sức cạnh tranh cao. Thực tế thì những năm qua các địa phương trong vùng cũng đã từng bước hình thành nên những vùng chuyên canh sản xuất cây ăn trái đặc sản với các thương hiệu nổi tiếng như xoài cát Hòa Lộc - Tiền Giang, bưởi Năm Roi - Vĩnh Long, bưởi Da Xanh - Bến Tre v.v… qua đó tạo nguồn nông sản tiêu dùng và xuất khẩu ổn định, góp phần nâng cao đời sống bà con nông dân trong vùng. Thông tin thêm một số kết quả về sản xuất cây ăn trái theo hướng an toàn và tạo lập những vùng sản xuất tập trung chuyên canh lớn, TS Phan Huy Thông – GĐ Trung tâm Khuyến nông Quốc gia nói:



Bên cạnh những thành công đạt được như trên, các ý kiến nêu lên tại diễn đàn cũng cho rằng việc phát triển cây ăn trái vùng ĐBSCL hiện nay vẫn còn tồn tại không ít khó khăn và bất cập. Chỉ ra những hạn chế này, ông Trần Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre cho biết:



Để giải quyết tình trạng này, theo TS Nguyễn Văn Hòa – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Cây ăn quả miền Nam, sắp tới vấn đề liên kết vùng cần được các tỉnh đặc biệt quan tâm hơn nữa và thực hiện một cách nghiêm túc. Trong đó vai trò của Nhà nước hỗ trợ ở giai đoạn đầu về mặt quy hoạch, về đầu tư con người, đầu tư chất xám là hết sức cần thiết. Bởi một khi chúng ta đã nắm rõ được thị trường từ chủng loại, số lượng, cho tới thời gian cung ứng sẽ là điểm mạnh cho việc sản xuất bền vững trong tương lai. Và theo dự báo đến năm 2015 tổng nhu cầu nhập khẩu trái cây của thế giới sẽ tiếp tục tăng cỡ khoảng 3,6 triệu tấn/năm, trong đó có khoảng 2,6 triệu tấn trái cây từ các vùng nhiệt đới. Ngoài ra xuất khẩu trái cây tươi trên thế giới cũng có xu hướng tăng, với tốc độ bình quân 5,4%/năm. Đây sẽ là những cơ hội mà lĩnh vực sản xuất và tiêu thụ trái cây vùng ĐBSCL cần biết nắm bắt.