Luật Đất đai 2003 đi vào cuộc sống

(VOH) - Mặc dù thành phố luôn đứng trước những áp lực về gia tăng dân số, tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh chóng, quỹ đất phục vụ cho nhu cầu đầu tư phát triển, nhưng với sự quyết tâm, nỗ trong việc tổ chức thực hiện Luật Đất đai 2003 cũng như giải quyết kịp thời nhiều vấn đề thực tiễn đặt ra của một đô thị lớn với mật độ dân số cao nhất nước, thời gian qua công tác quản lý đất đai trên địa bàn đã mang lại nhiều kết quả thiết thực.
 Luật đất đai 2003 ra đời làm rõ quyền của người sử dụng đất, các chủ thể sử dụng đất...

Trong đó có sự đóng góp tích cực từ việc thử nghiệm và kiến nghị Trung ương kịp thời ban hành những chính sách, quy định pháp luật mới phù hợp với thực tiễn cuộc sống, đáp ứng kịp thời yêu cầu quản lý Nhà nước đặt ra.
Ông Đào Anh Kiệt, Giám đốc Sở TN&MT TPHCM cho biết: Trong suốt thời gian qua, Luật Đất đai năm 2003 và các văn bản hướng dẫn đã được thành phố tập trung tuyên truyền, phổ biến và triển khai kịp thời góp phần đưa pháp luật đất đai đi vào cuộc sống, làm cho công tác quản lý đất đai từng bước đi vào nề nếp, sử dụng đất hiệu quả hơn. Với một hệ thống quy phạm khá hoàn chỉnh, rõ ràng, thể hiện quan điểm đổi mới phù hợp với cơ chế thị trường và tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đã góp phần rất lớn cho sự phát triển kinh tế xã hội và nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về đất đai. Số vụ vi phạm trong quản lý đất đai đã giảm nhiều, hạn chế tình trạng đầu cơ đất đai cũng như giao đất trái quy định của pháp luật… Ông Đào Anh Kiệt, cho biết thêm:

Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội bất động sản TPHCM Luật đất đai 2003 đã mang đến một số hiệu quả đáng kể đối với việc phát triển kinh tế xã hội. Một số vấn đề đạt được rất lớn, đó là công tác quản lý đất đai đã đi vào chiều sâu, góp phần rất lớn cho tăng trưởng kinh tế; nguồn thu cho ngân sách từ đất đai càng ngày càng tăng; hạn chế được rất nhiều những sai phạm tiêu cực trong quá trình quản lý, sử dụng đất tại các địa phương. Ông Lê Hoàng Châu, khẳng định:
Thứ trưởng Bộ TN-MT Nguyễn Mạnh Hiển đánh giá cao kết quả của Thành phố đã đạt được trong quá trình thực hiện Luật Đất đai năm 2003, đưa những nội dung, yêu cầu của luật vào cuộc sống, giúp lãnh đạo Bộ thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai:

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai, vẫn còn nhiều vướng mắc về các quy định pháp luật, quy hoạch sử dụng đất cũng như các vấn đề về đền bù, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, bồi thường … ảnh hưởng lớn đến việc đưa Luật đất đai sửa đổi đi vào cuộc sống. Vấn đề này sẽ được đề cập trong bài 2 với nhan đề: “Những vướng mắc cần tháo gỡ”./.