Năm 2013: Chương trình bình ổn thị trường trên địa bàn TPHCM tiếp tục là cầu nối đưa hàng Việt đến với người tiêu dùng

(VOH) - Năm 2013 đã đi qua với nhiều khó khăn, thách thức đối với nền kinh tế trong nước nói chung và ngành công thương nói riêng; thị trường xuất khẩu chưa hồi phục, nhu cầu nội địa yếu, lãi suất, nợ xấu tuy giảm nhưng vẫn còn ở mức cao, sức mua thị trường giảm... Trước tình hình trên, Sở Công Thương thành phố phối hợp với các Sở ngành thành phố đẩy mạnh các giải pháp tháo gỡ khó khăn thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, khơi thông nguồn vốn, xúc tiến đầu tư thương mại... kết quả kinh tế có dấu hiệu hồi phục, hoạt động sản xuất kinh doanh có nhiều chuyển biến tích cực.

Theo báo cáo của Sở Công Thương TPHCM tại hội nghị tổng kết sáng 15/1/2014, kết quả đạt được của ngành công thương là chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 6,35% so với cùng kỳ năm 2012 và có dấu hiệu phục hồi tăng trưởng cao dần về cuối năm, cao hơn mức tăng cùng kỳ và cao hơn mức tăng trưởng bình quân cả nước, trong đó công nghiệp chế biến tăng 6,3% so với năm 2012. 4 ngành công nghiệp trọng yếu năm 2013 tăng 5,8% so cùng kỳ và vẫn duy trì tỉ trọng ở mức cao chiếm 57,9% trong cơ cấu toàn ngành công nghiệp. Chất lượng tăng trưởng công nghiệp được cải thiện cao dần, tăng trưởng giá trị gia tăng đạt 7,6% co hơn mức tăng sản xuất. Đóng góp của các yếu tổ tổng hợp TFP vào tăng trưởng đạt trên 30%, cao hơn các năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2013 đạt 607.000 tỷ đồng, tăng 12,6%; tăng trưởng doanh thu thương mại tăng trưởng thấp hơn năm trước do tình hình kinh tế khó khăn người dân thắt chặt chi tiêu phần lớn ưu tiên hàng hóa thiết yếu hàng ngày.

Trong năm 2013, giá cả hàng hóa được kiểm soát tốt, không có trường hợp khan hiếm, biến động giá, giá cả rất ổn định. Các chương trình bình ổn thị trường trên địa bàn thành phố trong năm 2013 được triển khai tốt, mang lại hiệu quả tích cực, tiếp tục là cầu nối trực tiếp và quan trọng đưa hàng Việt đến với người tiêu dùng trên địa bàn thành phố. Thông qua chương trình bình ổn, các doanh nghiệp ngày càng có nhiều kinh nghiệm trong việc dự trữ nguồn hàng, là cơ sở để các doanh nghiệp chủ lực của thành phố có đủ sức chiếm lĩnh thị trường về số lượng, chất lượng lẫn giá cả hàng hóa, giúp người tiêu dùng tin tưởng vào sản phẩm Việt. Mạng lưới phân phối các mặt hàng thiết yếu ngày càng được mở rộng, giúp người dân tiếp cận được các thương hiệu, doanh nghiệp Việt, có đủ thông tin để so sánh, đánh giá, tránh hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu và tạo điều kiện cho hàng Việt phát triển.

Đại diện cho các doanh nghiệp, bà Bùi Hạnh Thu - Phó tổng giám đốc Saigon Co.op đánh giá cao những hỗ trợ của Sở Công Thương cho doanh nghiệp: "Chúng tôi trân trọng những giải pháp đặc biệt hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Năm 2013 nếu như việc phát triển về GDP của thành phố, sự trụ lại và cố gắng giữ vững được thị phần của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp Việt Nam trong đó có công sức của ngành công thương thành phố đóng góp cho chúng tôi rất nhiều. Đặc biệt các doanh nghiệp đang nhận trọng trách của thành phố trong việc bình ổn giá cả thị trường thành phố, công sức của ngành công thương đã giúp chúng tôi vượt qua những khó khăn của năm 2013".

Tổng kim ngạch xuất khẩu của thành phố đạt hơn 26,5 tỷ USD, cao hơn nhập khẩu, góp phần cùng cả nước cải thiện cán cân thương mại, cán cân thanh toán; ổn định thị trường ngoại tệ và tỷ giá hối đoái. Còn tổng kim ngạch nhập khẩu tăng 13,2% so cùng kỳ, chủ yếu là nhập nguyên liệu đầu vào cho sản xuất như nguyên phụ liệu dệt may, da giày, dược phẩm, chất dẻo. Năm 2013, tổng giá trị gia tăng khu vực công nghiệp và dịch vụ chiếm tỷ trọng 93,9% tăng 0,7% trong cơ cấu GDP, tăng trưởng 9,7% so với năm 2012. Do đó công nghiệp - thương mại, dịch vụ đóng góp hơn 9% trong 9,3 mức tăng trưởng GDP của thành phố, thúc đẩy nhanh sự tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của thành phố. Quy mô xuất khẩu, thành phố đóng góp 20,1% tổng kim ngạch xuất khẩu, góp phần cải thiện thành tích xuất khẩu cả nước. Chỉ số giá tiêu dùng CPI được kiềm chế tăng thấp 5,2%, góp phần cùng cả nước hoàn thành nhiệm vụ kiềm chế lạm phát CPI cả nước tăng 6,04%, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội.

Đại diện Bộ Công Thương và Sở Công Thương TPHCM kiểm tra công tác chuẩn bị hàng Tết tại siêu thị Sài Gòn Ảnh: NLĐ.

Bà Lê Ngọc Đào, Phó giám đốc Sở Công Thương TPHCM cho biết,  ngành công thương sẽ phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2014: "Sản xuất công nghiệp phấn đấu tăng trưởng cao hơn, đạt khoảng 7% so với năm 2013. Cơ cấu công nghiệp được hỗ trợ chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng các ngành công nghiệp trọng yếu, có hàm lượng chất xám - công nghệ cao và giá trị gia tăng lớn. Doanh thu thương mại phấn đấu đạt hơn 559.000 tỷ đồng, chiếm 80% tổng mức bán lẻ - doanh thu dịch vụ tăng 13,3% so với năm 2013. Kiểm soát và kiềm chế tốc độ tăng giá tiêu dùng thấp hơn bình quân chung cả nước. Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng trên 10% đạt hơn 29,2 tỷ USD của năm 2014".

Tham dự hội nghị, ông Lê Mạnh Hà - Phó chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo: "Thứ nhất, tôi rất muốn chúng ta có những số liệu chính xác lao động ngành, của các ngành, tập trung vào các ngành trọng yếu trước. Và muốn chính xác thì phải qua công nghệ thông tin, lấy trực tiếp từ các đơn vị quản lý cũng như các doanh nghiệp. Thứ hai, đề nghị Sở rà soát các đề án chương trình thuộc kế hoạch mà thực hiện chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, để hệ thống lại đánh giá những gì triển khai rồi, những gì chưa, thường xuyên có đánh giá, có kiểm điểm và thường xuyên báo cáo. Thứ ba, đề nghị chúng ta hệ thống lại các chỉ đạo của Ủy ban. Thứ tư, là trong thời gian tới Sở tăng cường quản lý các cụm công nghiệp mà thậm chí là thay đổi phương thức quản lý. Tiếp theo tôi đề nghị là Sở tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong Sở".

Để ghi nhận thành tích đóng góp của các cá nhân, của Sở Công Thương trong các năm qua, Chủ tịch nước đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho 1 cá nhân, Huân chương Lao động hạng Ba cho 4 cá nhân; Bộ Công Thương tặng Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2013 cho Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh.