Năm 2013: Cơ hội thành công cho các doanh nghiệp gỗ và mỹ nghệ Việt Nam

(VOH) - Sau 6 năm gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới, lĩnh vực chế biến, xuất nhập khẩu gỗ và lâm sản của Việt Nam tiếp tục có những bước phát triển đáng ghi nhận, tốc độ phát triển hàng năm luôn đạt mức cao. Theo báo cáo của Bộ Công thương năm 2012, xuất khẩu đồ gỗ, lâm sản Việt Nam đạt kim ngạch khoảng 4,67 tỷ USD, tăng 15,3% so với năm 2011, vượt gần 7% so với kế hoạch và tăng gần 200% so với năm 2007 (2,4 tỷ USD). Hiện nay Việt Nam có trên 2500 doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh về ngành gỗ, đồ nội ngoại thất, trong đó có 400 doanh nghiệp FDI, tập trung chủ yếu tại khu vực Đông Nam Bộ, tạo thêm được trên 300.000 việc làm cho người lao động. Các sản phẩm gỗ Việt Nam đã xuất khẩu được trên 120 quốc gia, xếp thứ 6 trên thế giới và thứ 2 tại Đông Nam Á.
Nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã xuất khẩu trực tiếp sang các thị trường của người tiêu dùng. (ảnh minh họa: chebiengo)

Thị trường xuất khẩu đồ gỗ của Việt Nam đã có nhiều biến chuyển mạnh mẽ trong những năm gần đây, từ chỗ tập trung vào các thị trường trung chuyển như Đài Loan, Singapore, Hàn Quốc…để tái xuất khẩu sang nước thứ ba, đến nay, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã xuất khẩu trực tiếp sang các thị trường của người tiêu dùng. Năm 2012, sản phẩm gỗ xuất khẩu của Việt Nam đã có mặt trên 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó, tập trung vào 4 thị trường trọng điểm là Mỹ chiếm trên 38%, Trung Quốc hơn 15%, EU 14%, Nhật Bản 14% và thị trường Hàn Quốc mới nổi chiếm 5%.

Trong năm 2013, cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam tại thị trường Mỹ tiếp tục tăng, dự báo tăng trưởng về tiêu dùng đồ nội ngoại thất tăng 4,3%. Đây là thị trường lớn với trên 16.000 công ty bán buôn và 50.000 công ty bán lẻ. Ngoài ra, thị trường Nhật Bản, Singapore, Úc, Trung Đông, Châu Phi, Ai Cập, Nga…cũng được các chuyên gia đánh giá khá tốt. Ông Nguyễn Chánh Phương, Ủy viên Ban chấp hành Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TP.HCM, cho biết:





Tuy nhiên, bên cạnh những cơ hội, mức độ rủi ro quốc gia và rủi ro doanh nghiệp tại một số thị trường còn khá cao. Ông Nguyễn Ngọc Hùng, Tổng Giám đốc D&B Việt Nam khuyến nghị các doanh nghiệp:



Bên cạnh những rủi ro khách quan, các doanh nghiệp Việt Nam vẫn đang gặp phải nhiều khó khăn, thách thức nội tại. Chất lượng, chủng loại nguyên liệu sản xuất trong nước chưa được cải thiện nhiều, vẫn phải phụ thuộc vào nhập khẩu; nhu cầu tiêu dùng sụt giảm; doanh nghiệp vừa và nhỏ khó tiếp cận nguồn vốn; lãi suất tín dụng tuy có giảm nhưng vẫn còn cao…Trước những khó khăn, thách thức đó, ông Đàm Huy Bình, Giám đốc Phát triển Kinh doanh D&B Việt Nam cho rằng:




Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng cần xem xét các giải pháp quản trị rủi ro trong hoạt động thương mại xuất nhập khẩu, đẩy mạnh xuất khẩu bằng công cụ trực tuyến. Bà Nguyễn Thị Hạnh - Trưởng đại diện Cục Thương mại Điện tử và Công nghệ thông tin - Bộ Công Thương tại TP.HCM cho biết:



Như vậy, với những giải pháp trên, cùng với việc tích cực thâm nhập thị trường toàn cầu, tiếp cận đa dạng khách hàng, tiếp cận người mua trực tiếp, với các công ty bán lẻ, các doanh nghiệp gỗ và mỹ nghệ Việt Nam mới có thể giữ vững vị thế hiện tại và tiếp tục phát triển trong tương lai./.