Năm 2016, chú trọng hoàn thiện cơ chế chính sách nông nghiệp

(VOH) - Nâng cao năng lực hiệu quả quản lý và hoàn thiện thể chế luật pháp, cơ chế chính sách để gỡ khó sản xuất là vấn đề quan trọng mà ngành nông nghiệp cần tập trung thực hiện trong năm 2016 và những năm tiếp theo.

Đây là ý kiến chỉ đạo được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh tại Hội nghị trực tuyến tổng kết ngành nông nghiệp năm 2015 diễn ra sáng ngày 05/01/2016.

Ảnh minh họa: báo Nhân Dân

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nhận định, nhìn lại 5 năm qua và năm 2015, tốc độ tăng trưởng của ngành nông nghiệp ổn định. Bình quân giai đoạn 2011-2015, tốc độ tăng trưởng GDP của ngành đạt 3,14%, vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI đề ra là 2,6-3%.

Đặc biệt, ngành có tiến bộ vượt bậc về đầu tư, huy động các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng nông nghiệp và nông thôn, qua đó giúp bộ mặt nông thôn đổi mới. Vấn đề tái cơ cấu với 12 đề án mà Bộ NN&PTNT đang triển khai bước đầu  cho thấy kết quả tích cực.

Về nhiệm vụ năm 2016 và những năm tiếp theo, Thủ tướng nhấn mạnh, ngành cần tiếp tục quyết liệt tái cơ cấu, xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, giá trị gia tăng cao và hiệu quả; xây dựng nông thôn mới, nâng cao thu nhập cải thiện điều kiện sống của cư dân nông thôn; phát triển kết cấu hạ tầng, nâng cao năng lực phòng chống, giảm nhẹ thiên tai.