Suy sụp chứng khoán, Trung Quốc đổ 20 tỉ USD cứu vãn

(VOH) - Ngày 5/1, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) đã bơm gần 20 tỉ USD vào các thị trường tiền tệ nhằm xoa dịu các nhà đầu tư, cứu chứng khoán... Động thái trên cho thấy giới chức Trung Quốc một lần nữa phải can thiệp để ngăn đà bán tháo trên sàn chứng khoán.

Theo báo Chứng Khoán Trung Quốc, đây là khoản bơm tiền lớn nhất của PBOC vào thị trường tài chính trong bốn tháng qua.

Cùng ngày, Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc (CSRC) tuyên bố sẽ đưa ra những quy định mới nghiêm khắc hơn nhằm hạn chế cổ đông lớn của doanh nghiệp niêm yết trên sàn bán cổ phiếu với số lượng lớn.

Trung Quốc đã 2 lần phải can thiệp cứu thị trường từ hè năm ngoái - Ảnh: AP

Với biện pháp bơm tiền từ Ngân hàng Trung ương, mức độ trồi sụt giá cổ phiếu ở hai thị trường chứng khoán lớn của Trung Quốc có xu hướng giảm nhẹ hơn. Thị trường chứng khoán Thượng Hải giảm 0,27%, trong khi thị trường Thâm Quyến tiếp tục giảm 1,86%. Cùng lúc, báo South China Morning Post đưa tin tại thị trường Hong Kong, chỉ số chứng khoán lớn Hang Seng Index giảm 0,02%.

Trước đó một ngày thị trường chứng khoán Trung Quốc chao đảo khi giá cổ phiếu giảm hơn 7% khiến giới đầu tư bán tống bán tháo cổ phiếu.

Báo Tài Kinh dẫn lời ông Kevin Lương - giám đốc chiến lược đầu tư toàn cầu của Công ty chứng khoán quốc tế Haitong - cho biết tình trạng sụt giảm xuất phát từ những quan ngại liên quan đến dữ liệu kinh tế hiện nay của nước này.

Tuy nhiên, nhà chức trách Trung Quốc lại nghĩ đến những âm mưu đầu cơ và cho biết đang mở cuộc điều tra xem những cá nhân hay tổ chức nào lại vi phạm luật giao dịch chứng khoán.