Nông dân xã Diễn Lợi, huyện Diễn Châu (Nghệ An) thu hoạch lúa. Ảnh: TTXVN |
Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) cho biết, tính đến nay
diện tích xuống giống và năng suất lúa bình quân của cả 3 vụ ở các tỉnh phía Nam
đều tăng hơn so với cùng kỳ năm rồi, nâng tổng sản lượng tăng thêm trên 497.000
tấn. Về cơ cấu giống lúa, dù đã có khuyến cáo và chỉ đạo mạnh mẽ của Cục và các
địa phương về tỉ lệ sử dụng giống IR50404 trong khoảng 10%, nhưng ở vụ Hè thu
vừa qua tỉ lệ sử dụng giống IR50404 vẫn còn cao, chiếm 20%.
Liên quan đến tình hình xuất khẩu gạo, theo Hiệp hội Lương thực VN, đến ngày 20/9, VN xuất khẩu trên 5,4 triệu tấn gạo với trị giá tại cửa khẩu của bên Xuất- chưa bao gồm chi phí bảo hiểm và vận chuyển hàng hoá tới cảng của bên Nhập (gọi tắt là giá FOB) đạt khoảng 2,4 tỷ USD, so với cùng kỳ giảm 4,4% về lượng và 11% về giá trị; riêng tình hình đăng ký hợp đồng thì tăng hơn 16%. Từ đây đến cuối năm, Hiệp hội nhận định giá xuất khẩu gạo sẽ tiếp tục tăng thêm, đây sẽ là điều kiện thuận lợi cho thu hoạch vụ lúa Thu đông của bà con nông dân. Dự kiến xuất khẩu gạo cả năm sẽ trên 7 triệu tấn. Trong thời gian tới nhằm tăng lợi thế khi xuất khẩu, ông Phạm Văn Bảy, Phó Chủ tịch Hiệp hội Lương thực VN (VFA) nêu ý kiến của mình về các loại gạo cần đẩy mạnh trong sản xuất:
Tại Hội nghị lần này, các đại biểu cũng đã nghe Bộ NN&PTNT công bố báo cáo tóm tắt tiếp thu góp ý về quy chế tạm trữ lúa, gạo hỗ trợ trực tiếp cho nông dân. Ngoài những nguyên tắc chung có sự thống nhất như: việc tạm trữ cần theo sát chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, số lượng lúa gạo quy đổi tạm trữ hàng năm tối đa là 3 triệu tấn được chia làm đôi cho 2 vụ Đông xuân và Hè thu, chỉ tiêu tạm trữ tối đa từng vụ giao cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và tùy điều kiện mà tỉnh quyết định chỉ tiêu để triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh mình…Về vấn đề nên hay không nên để nông dân tạm trữ lúa, ông Bùi Bá Bổng, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT cho biết quan điểm xử lý của Bộ như sau:
Nhấn mạnh những yêu cầu sắp tới
cần chú ý trong sản xuất, ông Bùi Bá Bổng cho rằng, các tỉnh phải có sự quan tâm
đặc biệt ở vùng sản xuất lúa lúa Thu đông chịu ảnh hưởng lũ để tránh gây thiệt
hại cho nông dân; Bộ cũng thống nhất quan điểm của Hiệp hội là vụ Đông xuân tới
các địa phương cần đẩy mạnh trồng giống lúa thơm và nếu được có thể gắn cánh
đồng mẫu lớn cho các giống lúa này. Nói tóm lại, mỗi tỉnh phải có chiến lược
riêng cho mình, những tỉnh như An Giang nông dân không quen trồng giống IR50404
thì chúng ta đẩy mạnh sản xuất giống chất lượng cao, còn địa phương nào nông dân
vẫn còn tập quán canh tác giống IR50404 thì có thể “gò” trong mức độ chấp nhận
được.