Hội thảo được tổ chức nhằm giúp doanh nghiệp và ngân hàng có tiếng nói
chung, quản trị hiệu quả nguồn vốn của mình. Tại hội thảo, các đại biểu đã
nghe báo cáo khái quát về tình hình kinh tế Việt Nam trong những tháng đầu
năm 2012 và dự báo tình hình trong 2 năm tới. Diễn biến tình hình kinh tế
trong 8 tháng qua cho thấy kinh tế Việt Nam năm 2012 đang trải qua giai
đoạn rất khó khăn. Trong 7 tháng đầu năm đã có khoảng 35.000 doanh nghiệp
tạm ngưng hoạt động, tăng khoảng 35,4% so với cùng kỳ năm 2011. Cùng với đó
là hàng loạt các khó khăn mà doanh nghiệp đang gặp phải như: Khó tiếp cận
vốn vay và hàng tồn kho tăng cao. Tiến sĩ Trần Du Lịch, thành viên Hội đồng
Tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia, đánh giá:
Để giải quyết những vấn đề trên, các chuyên gia đã đưa ra một số biện pháp thiết thực. Đối với vấn đề tiếp cận vốn, doanh nghiệp nên chủ động vay vốn ngân hàng, đưa ra những dự án cụ thể, mang tính thuyết phục và khả năng thu hồi vốn nhanh. Doanh nghiệp cần phải giải quyết hàng tồn kho hiện hữu theo các nghiệp vụ tài chính như: bán giảm giá, khuyến mãi dưới nhiều hình thức, giảm giá cực mạnh cho khách hàng đối tác có khả năng trả bằng tiền mặt,...Với các giải pháp trên, các doanh nghiệp có thể giải quyết khó khăn nguồn vốn ngắn hạn và sử dụng hiệu quả nguồn vốn.
Để hỗ trợ cho doanh nghiệp, các ngân hàng tham gia hội thảo cũng đã giới thiệu đến doanh nghiệp một số gói tín dụng ưu đãi đặc biệt là đối với 4 lĩnh vực ưu tiên theo Nghị quyết 13 của Chính phủ. Ông Phạm Linh, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Phương Đông chia sẻ:
Theo các chuyên gia kinh tế, nền kinh tế Việt Nam phụ thuộc rất lớn vào tín dụng. Tuy dự báo tín dụng sẽ tăng mạnh hơn đầu năm, nhưng nền kinh tế phải cần một thời gian hấp thụ và phát huy nguồn vốn. Do vậy trong quý 3 nền kinh tế vẫn còn khó khăn và tín hiệu khởi sắc rõ rệt sẽ xuất hiện vào cuối quý 4/2012. Đặc biệt lĩnh vực xuất khẩu của Việt Nam sẽ thuận lợi nhờ sự phục hồi của kinh tế thế giới trong giai đoạn cuối năm. Chuyên gia kinh tế, Tiến sĩ Đinh Thế Hiển, dự báo:
Để vượt qua giai đoạn khó khăn này, cần có sự đồng thuận của xã hội và quyết tâm thực hiện của Chính phủ trong việc xử lý nợ xấu, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, trong đó, giải pháp về tiền tệ và tài khóa đóng vai trò quyết định đối với mục tiêu kiềm chế lạm phát. Hiện Chính phủ cũng đang xây dựng một lộ trình giảm đô-la hóa nền kinh tế, kiểm soát thị trường vàng và các chính sách để thực hiện kế hoạch tái cấu trúc nền kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng cho những năm tiếp theo./.
Để giải quyết những vấn đề trên, các chuyên gia đã đưa ra một số biện pháp thiết thực. Đối với vấn đề tiếp cận vốn, doanh nghiệp nên chủ động vay vốn ngân hàng, đưa ra những dự án cụ thể, mang tính thuyết phục và khả năng thu hồi vốn nhanh. Doanh nghiệp cần phải giải quyết hàng tồn kho hiện hữu theo các nghiệp vụ tài chính như: bán giảm giá, khuyến mãi dưới nhiều hình thức, giảm giá cực mạnh cho khách hàng đối tác có khả năng trả bằng tiền mặt,...Với các giải pháp trên, các doanh nghiệp có thể giải quyết khó khăn nguồn vốn ngắn hạn và sử dụng hiệu quả nguồn vốn.
Để hỗ trợ cho doanh nghiệp, các ngân hàng tham gia hội thảo cũng đã giới thiệu đến doanh nghiệp một số gói tín dụng ưu đãi đặc biệt là đối với 4 lĩnh vực ưu tiên theo Nghị quyết 13 của Chính phủ. Ông Phạm Linh, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Phương Đông chia sẻ:
Theo các chuyên gia kinh tế, nền kinh tế Việt Nam phụ thuộc rất lớn vào tín dụng. Tuy dự báo tín dụng sẽ tăng mạnh hơn đầu năm, nhưng nền kinh tế phải cần một thời gian hấp thụ và phát huy nguồn vốn. Do vậy trong quý 3 nền kinh tế vẫn còn khó khăn và tín hiệu khởi sắc rõ rệt sẽ xuất hiện vào cuối quý 4/2012. Đặc biệt lĩnh vực xuất khẩu của Việt Nam sẽ thuận lợi nhờ sự phục hồi của kinh tế thế giới trong giai đoạn cuối năm. Chuyên gia kinh tế, Tiến sĩ Đinh Thế Hiển, dự báo:
Để vượt qua giai đoạn khó khăn này, cần có sự đồng thuận của xã hội và quyết tâm thực hiện của Chính phủ trong việc xử lý nợ xấu, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, trong đó, giải pháp về tiền tệ và tài khóa đóng vai trò quyết định đối với mục tiêu kiềm chế lạm phát. Hiện Chính phủ cũng đang xây dựng một lộ trình giảm đô-la hóa nền kinh tế, kiểm soát thị trường vàng và các chính sách để thực hiện kế hoạch tái cấu trúc nền kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng cho những năm tiếp theo./.
