Ngành Dệt May Việt Nam tổ chức hội thi thợ giỏi lần thứ IV.

(VOH) - Năm 2010 tình hình kinh tế thế giới còn nhiều biến động phức tạp khó lường, giá cả nguyên phụ liệu đầu vào và giá cả sinh hoạt lên cao, giá điện, nước, xăng, dầu và than cũng tăng; trong khi đó Chính phủ giao chỉ tiêu kế hoạch cho ngành Dệt May Việt Nam phải đạt kim ngạch xuất khẩu 10,50 tỷ đô la Mỹ, trong đó Tập đoàn Dệt May Việt Nam là 2 tỷ đô la Mỹ, tăng trên 10% so với năm 2009.
Đây là thách thức lớn với toàn ngành dệt may, để vượt qua thách thức này, một trong những nhiệm vụ trọng tâm, những giải pháp cơ bản cho sự phát triển của ngành dệt may là nâng cao năng suất lao động bằng nhiều giải pháp tổng hợp từ quản lý, công nghệ đến tay nghề và thao tác của những người thợ; do đó qua các cuộc thi thợ giỏi nhằm tìm ra những thao tác hoàn hảo, độ nhanh nhậy, chính xác để tạo ra sản phẩm nhanh, đẹp là rất cần thiết giúp cho nhà quản lý, tổng kết đưa ra thao tác chuẩn nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm đem lại giá trị gia tăng cao cho ngành Dệt May Việt Nam.

Phát huy sức mạnh nội lực của ngành Dệt May Việt Nam, tạo khí thế sản xuất mới cho toàn thể người lao động trong ngành, lập nhiều thành tích trong sản xuất kinh doanh, thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2010 như: Chào mừng 80 năm thành lập Đàng Cộng Sản Việt Nam, 35 năm giải phóng miền Nam và đặc biệt là kỷ niệm 15 năm thành lập Tập đoàn Dệt May Việt Nam, Ban điều hành Tập đoàn Dệt May Việt Nam chỉ đạo các doanh nghiệp trong ngành tổ chức nhiều hoạt động như: hội diễn văn nghệ, hội thi thợ giỏi toàn ngành dệt may cho các ngành Sợi, Dệt và May… Từ khi thành lập Tập đoàn Dệt May Việt Nam (29/4/1995) cho đến nay, hội thi thợ giỏi toàn ngành đã tổ chức 3 lần. Ông Bùi Văn Tiến, tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần may Việt Tiến, đơn vị đăng cai hội thi thợ giỏi của ngành dệt may cho biết:

Qua mỗi hội thi thu hút hàng ngàn công nhân tham gia, tạo cơ hội cho công nhân giao lưu học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau về các thao tác tiên tiến nhằm nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm của từng doanh nghiệp. Nhiều bàn tay Vàng của ngành dệt may trưởng thành từ các hội thi và giữ các vị trí chủ chốt trong dây chuyền sản xuất như quản đốc, chuyền trưởng, trưởng ca, kỹ thuật viên …Nhiều công nhân của các công ty rất hồ hởi khi tham gia hội thi lần này, Anh Trần Ngọc Tú - công nhân của Công ty may Bình Minh nói:

Cũng trong tâm trạng vui mừng sau khi thi, chị Lưu Thị Thanh Thuý thuộc công ty cổ phần may Phương Nam nói:

Qua mỗi hội thi cũng là dịp lãnh đạo các doanh nghiệp nâng lương và nâng bật cho thợ giỏi. Ông Trần Minh Chính, giám đốc công ty cổ phần may Phương Nam cho biết:

Hội thi thợ giỏi ngành Dệt May Việt Nam lần thứ IV được rất nhiều doanh nghiệp trong ngành quan tâm. Ngoài việc tạo mọi điều kiện về cơ sở vật chất cho hội thi cấp cơ sở, lãnh đạo các đơn vị còn ủng hộ cho hội thi cấp ngành, góp phần làm nên kết quả của hội thi. Đây là nguồn cổ vũ hết sức lớn lao cho các công nhân đua sức tranh tài tại hội thi thợ giỏi ngành Dệt may Việt Nam lần thứ IV.

Bá Nam