Người tiêu dùng nên cẩn trọng với sản phẩm giấy vệ sinh kém chất lượng

(VOH) - Hiện nay, trên thị trường nội địa có trên 150 nhãn hiệu giấy vệ sinh với nguồn gốc và xuất xứ khác nhau. Tuy nhiên, điều đáng quan tâm đối với sức khỏe người tiêu dùng là có không ít sản phẩm giấy vệ sinh kém chất lượng, nhãn mác không rõ ràng, được làm giả, làm nhái hoặc được sản xuất từ nguồn nguyên liệu không an toàn như: giấy báo cũ, rơm rạ, thậm chí là từ giấy vệ sinh đã bị ẩm mốc,…

Giấy vệ sinh Bless You - một trong những sản phẩm uy tín. Ảnh: vnexpress

Thêm vào đó, do quy trình sản xuất, kiểm soát không chặt chẽ nên sản xuất ra những thành phẩm giấy vệ sinh trắng nhưng không sạch, vẫn còn dư lượng hóa chất tẩy trắng và vi khuẩn. Nguy cơ tác hại còn cao hơn khi dùng cho trẻ em và mối nguy có thể gây kích ứng da hoặc các bệnh về tiêu hóa. Để tránh mua hàng kém chất lượng, người tiêu dùng nên chọn mua hàng tại các địa điểm bán hàng uy tín, đọc kỹ thông tin trên bao bì sản phẩm và chú ý đến giá cả. Vì các nhãn hiệu giấy vệ sinh làm giả, làm nhái có mức giá thấp hơn sản phẩm của thương hiệu thật từ 20 - 30%.