![]() |
|
Nhà máy lọc dầu Dung Quất |
Như vậy, sau hàng chục năm khai thác và xuất khẩu dầu thô, Việt Nam đã bắt đầu tự sản xuất được xăng dầu và các sản phẩm khác từ dầu thô.
Nhà máy lọc dầu Dung Quất ra đời đem lại niềm tự hào cho đội ngũ chuyên gia, kỹ sư và công nhân Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hóa đất nước. Trong số kỹ sư đang làm việc tại Nhà máy lọc dầu Dung Quất có gần 50% là con em của tỉnh Quảng Ngãi, họ trở thành niềm tự hào đội ngũ kỹ sư trẻ Việt Nam. Kỹ sư Nguyễn Tấn Thành - một người con của tỉnh Quảng Ngãi đang làm việc tại Trung tâm điều hành Nhà máy lọc dầu Dung Quất tâm sự:
Để đảm bảo đời sống vật chất tinh thần cho đội ngũ chuyên gia, kỹ sư, công nhân đang làm việc trong Nhà máy, tháng 6/2009, Ban Quản lý Nhà máy lọc dầu Dung Quất đã đưa vào sử dụng khu chung cư cho cán bộ công nhân viên. Công trình trị giá hơn 280 tỷ đồng, được bố trí ngay tại đô thị Dung Quất với diện tích hơn 13.500 m2, bao gồm các khu nhà chung cư, nhà song lập. Khu biệt thự được thiết kế hài hòa, trang bị đẩy đủ tiện nghi sinh hoạt gia đình. Hệ thống đường nội bộ, vườn hoa, cây xanh thoáng mát. Tại nơi đây, anh em kỹ sư, công nhân còn được tham gia các hoạt động văn hóa - thể thao - một trong những hoạt động nhằm động viên anh em thành nhiệm vụ vận hành nhà máy trong dịp Tết Canh Dần này. Ông Lê Quang Dũng, Chủ tịch Công đoàn Ban quản lý Nhà máy lọc dầu Dung Quất nói:
Trong giai đoạn chạy thử, năm 2009, Nhà máy lọc dầu Dung Quất đã nhập 2,1 triệu tấn dầu thô, sản xuất được 1,5 triệu tấn xăng dầu các loại phục vụ thị trường trong nước, nộp ngân sách 4.300 tỉ đồng. Theo kế họach, trong những tháng đầu năm 2010 sẽ bàn giao Nhà máy lọc dầu Dung Quất cho Công ty TNHH 1 thành viên lọc hóa dầu Bình Sơn quản lý và vận hành; đồng thời cùng thời điểm này, Nhà máy sản xuất nhựa polypropylen sẽ đi vào hoạt động. Nằm bên cạnh Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Nhà máy nhựa Polypropylen có vốn đầu tư hơn 230 triệu đô la Mỹ, công suất 150.000 tấn sản phẩm/năm, hiện là nhà máy lớn thứ 2 tại Khu kinh tế Dung Quất. Nguyên liệu chủ yếu từ nguồn Propylen thuộc phân xưởng Propylen (PRU) của Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Các sản phẩm chính gồm hạt nhựa PP sáng màu và bền nhiệt, được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp ôtô, xây dựng điện, chế biến bao bì, sợi và các vật dụng đời sống hằng ngày. Về kế hoạch tiếp nhận và vận hành Nhà máy lọc dầu Dung Quất, ông Nguyễn Hoài Giang, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên lọc hóa dầu Bình Sơn cho biết:
Kể từ khi Nhà máy Lọc dầu Dung Quất bước vào giai đoạn hoàn thiện và vận hành, đã kích thích mạnh mẽ việc thu hút đầu tư vào Khu Kinh tế Dung Quất. Khu Kinh tế Dung Quất đã trở thành điểm đến của các nhà đầu tư trong và ngoài nước với nhiều dự án lớn. Trong đó, riêng dự án của Tập đoàn Doosan Hàn Quốc, vốn 300 triệu USD, chuyên sản xuất các thiết bị công nghiệp nặng. Sản phẩm chính của nhà máy này là các thiết bị cho nhà máy nhiệt điện, thu hồi nhiệt, thiết bị lọc nước biển thành nước ngọt, cẩu cảng biển và thiết bị cho nhà máy lọc dầu. Năm 2009, Công ty công nghiệp nặng Doosan bắt đầu hoạt động xuất khẩu những lô thiết bị đầu tiên sang Hà Lan và các nước Tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) với trị giá hơn 200 triệu đô la Mỹ. Mặc dù năm 2009 ảnh hưởng của suy giảm kinh tế tòan cầu, nhưng tỉnh Quảng Ngãi đã thu hút gần 45 dự án đầu tư mới với vốn đăng ký hơn 8500 tỷ đồng và 2 dự án 100% vốn đầu tư nước ngoài (FDI) với vốn đăng ký 28,5 triệu đô la Mỹ, chủ yếu tại Khu kinh tế Dung Quất. Đến cuối năm 2009, tại Khu Kinh tế Dung Quất đã cấp giấy phép đầu tư cho 111 dự án, với tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 120.000 tỷ đồng tương đương khoảng 10,6 tỷ Đôal Mỹ, trong đó tổng vốn đăng ký đầu tư đã thực hiện là hơn 4 tỷ Đôla Mỹ; chấp nhận đầu tư cho 28 dự án, với tổng vốn đăng ký hơn 43.000 tỷ đồng. Hiện có 51 dự án hoạt động sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm cho trên 12.000 lao động.
Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã cho phép quy hoạch mở rộng khu kinh tế Dung Quất từ 10.300ha lên hơn 45.000ha. Theo đó, mục tiêu là xây dựng và phát triển Khu kinh tế Dung Quất trở thành Khu kinh tế tổng hợp, đa ngành, đa lĩnh vực, trọng tâm là phát triển công nghiệp lọc dầu - hoá dầu - hoá chất, các ngành công nghiệp nặng có quy mô lớn bao gồm: Công nghiệp cơ khí, đóng tàu và sửa chữa tàu biển, luyện cán thép… Phát triển Khu Kinh tế Dung Quất trở thành đầu tầu tăng trưởng, trung tâm đô thị - công nghiệp - dịch vụ của vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung và làm động lực thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá khu vực miền Trung và cả nước; là đầu mối giao lưu quốc tế quan trọng, góp phần mở rộng thị trường khu vực miền Trung và Tây Nguyên và trở thành cầu nối với thị trường Nam Lào, Đông Bắc Thái Lan. Ông Lê Quang Thích, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nói:
Từ bàn tay, khối óc của các chuyên gia, công nhân Việt Nam đang hăng say làm việc, Nhà máy Dung Quất dần trở thành chìa khóa mở trong công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước nói chung và tỉnh Quảng Ngãi nói riêng./.
Thanh Tùng

