Nhật Bản mong muốn hợp tác bền vững với thành phố Hồ Chí Minh

(VOH) - Trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Anh Đào diễn ra tại TP.HCM (22-23/4), Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC) phối hợp với Sở Du lịch, Sở Ngoại vụ và Công ty cổ phần Tiến Bộ Quốc Tế (AIC) tổ chức hội nghị “Xúc tiến đầu tư và du lịch Việt Nam – Nhật Bản tại TP. Hồ Chí Minh năm 2016” vào chiều nay, ngày 22/4/2016. Chủ tịch UBND TPHCM - ông Nguyễn Thành Phong chủ trì hội nghị.

Chuyển giao công nghệ trồng rừng ngập mặn

Đại diện đoàn Nhật Bản đã khẳng định: trong dịp này, Nhật hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh chương trình thiết kế toàn bộ cảnh quan những đường phố chính trong đô thị; Chuyển giao công nghệ trồng rừng ngập mặn, trước tiên là tặng trồng thử một ha rừng ngập mặn tại Cần Giờ, để đưa công nghệ trồng rừng ngập mặn của Nhật Bản vào TP HCM; Chuyển giao công nghệ xử lý chống xâm ngập mặn; Tặng thành phố một số xe phòng cháy chữa cháy loại nhỏ có thể hoạt động trong các hẻm nhỏ trong nội ô thành phố; Tặng một số vacxin và thuốc cho thành phố và đặc biệt là thực hiện các chương trình hợp tác du lịch bền vững.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần tiến bộ Quốc tế (AEC) cho biết: "Nhật Bản là một trong những Quốc gia mà người dân rất thích Việt Nam cũng TPHCM, nhưng làm thế nào để có thể hợp tác du lịch một cách bền vững. Đó là mong muốn của chúng tôi cũng như Hiệp hội du lịch Nhật Bản. Dự kiến là khoảng năm nay vào tháng 7 hoặc tháng 8 thì Hiệp hội du lịch Nhật Bản sẽ đưa khoảng 1 nghìn doanh nghiệp Nhật sang làm việc với TPHCM về việc hợp tác, triển khai chương trình này một cách bài bản”.

Nhật Bản là một trong những đối tác quan trọng; cũng là một trong những đối tác tài trợ ODA lớn nhất cho Việt Nam với tổng số vốn khoảng 27 tỷ USD trong 20 năm qua. Trong đó có một số dự án được triển khai tại TP.HCM như: xây dựng tuyến đường sắt đô thị Bến Thành – Suối Tiên, cải thiện môi trường nước TP.HCM lưu vực các kênh Tàu Hũ – Bến Nghé – Đôi - Tẻ giai đoạn 1 và 2, xây dựng đại lộ Đông Tây…


Mô hình tuyến đường sắt đô thị Bến Thành – Suối Tiên. Ảnh: SGGP

Tăng cường hợp tác du lịch

Về du lịch, những năm gần đây, du khách Nhật Bản luôn đứng ở vị trí thứ nhất hoặc nhì trong top 10 thị trường khách quốc tế đến TPHCMvà lượng khách du lịch từ TP.HCM đến Nhật Bản cũng liên tục tăng qua các năm.

Ông Nguyễn Đông Hòa, Phó Tổng giám đốc Sài Gòn Tourist cho rằng đơn vị rất mong muốn hợp tác du lịch với các doanh nghiệp Nhật Bản: "Chúng tôi tin tưởng rằng hội nghị lần này là cơ hội quý giá để Sài Gòn Tourist cùng các đối tác Nhật Bản theo đuổi mục tiêu của mình tìm kiếm thêm cơ hội đầu tư, hợp tác kinh doanh trên tinh thần tất cả đều thành công”.

Để tiếp tục đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, TP.HCM hy vọng tiếp tục nhận được sự hợp tác, hỗ trợ tích cực của Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản qua việc chia sẻ kinh nghiệm quản lý, tăng cường chuyển giao công nghệ, hỗ trợ ODA và lựa chọn TP.HCM như một điểm đến ưu tiên trong đầu tư, đặc biệt đối với các dự án phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp công nghệ cao, dược phẩm và du lịch, nhất là sau khi Việt Nam gia nhập Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Chủ tịch UBND TP.HCM – ông Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh: ”TPHCM luôn khẳng định thông điệp: thành công của các nhà đầu tư cũng chính là thành công của thành phố. TP luôn chào đón, đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó, có nhà đầu tư Nhật Bản đến tìm hiểu, đầu tư và hoạt động tại thành phố, đặc biệt, đối với các ngành TP có nhu cầu và Nhật Bản có thế mạnh như công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp công nghệ cao…".

Tính từ ngày 01/01/1988 đến ngày 15/3/2016, Nhật Bản có 865 dự án còn hiệu lực trên địa bàn TP.HCM đã được cấp giấy phép, giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đầu tư đạt 2,87 tỷ USD. Bốn ngành nghề và lĩnh vực thu hút vốn đầu tư từ Nhật Bản lớn nhất tại TP.HCM gồm: công nghiệp chế biến, chế tạo; bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác; hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ; kinh doanh bất động sản. Như vậy, so với các quốc gia và vùng lãnh thổ khác, hiện nay Nhật Bản đứng vị trí thứ 6 về tổng vốn đầu tư trên địa bàn TP.HCM./.
Bình luận