
Hiện trường một vụ tai nạn lao động. Ảnh: GTVT
Dựa trên số liệu thống kê chưa đầy đủ từ các biên bản điều tra tai nạn lao động của các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn gởi về Tổng Liên đoàn Lao động trong những năm qua thì, tình hình tai nạn lao động nói chung và tai nạn lao động chết người nói riêng ở nước ta diễn biến không theo một quy luật nào và cũng không có chiều hướng tăng giảm rõ rệt.
Nguyên nhân chủ yếu là do các địa phương gởi báo cáo tai nạn lao động về Tổng Liên đoàn không thường xuyên, kịp thời, hoặc báo cáo không theo mẫu, báo báo thiếu thông tin, không phân tích tình hình… chỉ có 21% - 34% số báo cáo đúng theo quy định. Vấn đề này đã làm cho việc phân tích, dự báo tình hình tai nạn lao động có thể tăng, giảm ở các địa phương, các ngành không xác thực, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng không thể tham mưu, đề xuất các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động cho các tỉnh, thành, các ngành kịp thời. Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - ông Mai Đức Chính nói: "Tôi mong muốn các đồng chí làm công tác bảo hộ lao động hết sức quan tâm cho công tác báo cáo thống kê, phân tích. Chúng ta có làm tốt công tác này thì chúng ta mới đưa ra được, để Tổng Liên đoàn thấy được nguyên nhân và đề ra được các biện pháp ngăn ngừa tốt hơn, hiệu quả hơn".

