Nông nghiệp TPHCM giữ mức tăng trưởng ấn tượng

(VOH) - Tính đến hết tháng 5/2013, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn TPHCM cho biết, giá trị sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp tăng gần 7% so với cùng kỳ, cao hơn mức tăng bình quân 6% trong năm 2012 vừa qua.

Chỉ số này được đánh giá là khá ấn tượng bởi nó diễn ra trong bối cảnh lĩnh vực bất động sản và ngân hàng đang gặp nhiều khó khăn.


Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải thăm Mô hình khu nông nghiệp công nghệ cao tại TPHCM - Ảnh: SGGP.

Trong đó, chỉ số từng ngành hàng cụ thể đều tăng từ 3% cho đến gần 13% và các lĩnh vực như rau an toàn, chăn nuôi an toàn được mở rộng nhằm đảm bảo vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như phòng, chống dịch bệnh.

Về xây dựng Nông thôn mới, ngoài 6 xã điểm, UBND TP đã xét duyệt thêm đề án của 9 xã khác, 8 xã đang trong thời gian thẩm định và 33 xã còn lại đang khẩn trương hoàn thành đề án.