
Anh Nguyễn Văn Tuấn ở quận 9 TPHCM mạnh dạn đầu tư phòng cấy mô,
trồng nhiều loại lan như Cattleya. Ảnh: SGGP
Năm 2012, diện tích sản xuất nông nghiệp ở quận 9 khoảng 1.750 ha, trong đó chủ yếu là cây ăn trái và cây kiểng chiếm trên 80%, đàn heo gần 22.000 con, trâu bò hơn 1.250 con... do giảm diện tích đất nông nghiệp và ảnh hưởng của giá thị trường sản phẩm chăn nuôi giảm nên giá trị sản xuất nông nghiệp trên địa bàn đạt trên 51 tỷ đồng, giảm hơn 2% so năm 2011. Tuy nhiên, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng nông nghiệp đô thị đang được mở rộng. Hiện đang có gần 20 dự án vay vốn hỗ trợ để sản xuất với số tiền trên 10 tỷ đồng. Một số mô hình sản xuất có hiệu quả như hộ Lê Hoàng Minh Phụng, phường Phú Hữu trồng mai ghép lan, hộ Đặng Thị Thanh Thủy, phường Long Bình trồng lan, Nguyễn Thị Lan, phường Long Phước, nhà vườn du lịch sinh thái, hộ Phạm Văn Nhơn, phường Phú Hữu, nuôi heo rừng lai... có thu nhập từ 50 triệu đồng đến 300 triệu đồng tùy mô hình, cá biệt mô hình trồng mai và lan đạt lợi nhuận hàng tỷ đồng. Về lợi nhuận năm 2012của mô hình mai ghép lan, ông Lê Hoàng Minh Phụng, phường Phú Hữu, cho biết:
Theo ông Phan Văn Cường - Phó Bí thư thường trực Quận ủy quận 9, trong định hướng sản xuất nông nghiệp năm 2013, địa phương tiếp tục chủ trương phát triển theo hướng nông nghiệp đô thị, đặc biệt UBND TPHCM đã phê duyệt phương án quy hoạch 100 ha du lịch vườn, du lịch sinh thái ở phường Long Phước. Về hướng chuyển đổi cây trồng vật nuôi năm 2013, ông Trần Văn Sơn - Trưởng Phòng Kinh tế quận 9 cho biết:
Mục tiêu năm 2013, quận 9 tiếp tục phấn đấu đạt kết quả sản xuất nông nghiệp cao. Đặc biệt, đầu tư nâng chất 20 ha mô hình vườn điểm du lịch sinh thái ở phường Long Phước, khai thác có hiệu quả.
