SJC lần thứ 2 ngừng mua vàng móp méo

(VOH) Ngày 13/8 vừa qua, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) đã bất ngờ ngừng mua vàng móp méo trên thị trường.

Sau khi SJC ngừng mua vàng móp méo, hầu hết các cửa hàng vàng tại thành phố Hồ Chí Minh cũng ngừng mua những miếng vàng không đủ tiêu chuẩn lưu thông. Ngay cả những công ty vàng có thương hiệu cũng từ chối mua miếng vàng bị móp méo.

Vàng miếng SJC bị cong vênh. Ảnh minh họa

Thông tin ngay lập tức tác động đến người tiêu dùng. Bất ngờ và lo ngại là tâm lý chung bởi nếu SJC không mua vào thì họ sẽ không biết xử lý ra sao với số vàng bị móp méo đã lỡ mua. Một số khách hàng cho biết: "Chúng tôi sẵn sàng đóng một khoản phí nào để khắc phục lại nếu vàng bị móp méo, nhưng SJC vẫn thu vào. Chứ móp chút xíu mà không thu thì vàng đó để làm gì? Mình không có trong nghề nên không biết được, giờ phải chịu thiệt. Đi chỗ nào người ta cũng nói như vậy! Nhà nước nên ra chính sách gì đó để cho dân được đổi, nhiều người chỉ dành dụm được một ít để mua vàng, khi cần thì bán đi nhưng gặp phải miếng vàng móp thì lúc đó khách hàng biết làm sao để có tiền".

Khi qui định về hoạt động kinh doanh vàng có hiệu lực thì SJC cũng đã từng ngừng mua vàng miếng móp méo có trên thị trường. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, để gỡ khó cho người dân, Hội đồng thành viên SJC đã quyết định thành lập quỹ tiền 200 tỷ đồng vay từ ngân hàng dùng để thu mua vàng miếng cong vênh còn trong thị trường. Với mỗi miếng vàng bị móp méo mua vào, SJC sẽ trừ 50.000 đồng tiền phí gia công. Tuy nhiên, ngày 13/8 thì số tiền 200 tỷ đồng này đã hết.

Hiện lượng vàng méo tồn trong kho của SJC đã lên tới 5.000 lượng. Đến thời điểm này, do vẫn chưa được cấp phép gia công lại số vàng trên. Với mức lãi suất 13%/năm như hiện nay, 1 lượng vàng cất trong kho, một tháng công ty thiệt 460.000 đồng, chưa kể rủi ro do biến động giá.

Ông Nguyễn Công Tường - Phó Phòng kinh doanh vàng, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC, cho biết: "

Trước đây, lúc còn thương hiệu của SJC, khi thu vào vàng móp méo này công ty gia công với phí 50.000 và trả lại vàng đủ điều kiện lưu thông cho khách hàng. Nhưng sau ngày 25/5, công ty không được sản xuất vàng miếng SJC nữa mà phải được sự cho phép của Ngân hàng Nhà nước, cho nên việc mua vàng móp méo để trong kho mục đích chỉ giải quyết tình huống cho người tiêu dùng thôi chứ còn không được phép dập ra".

Ông Cao Sỹ Kiêm, nguyên Thống đốc NHNN.

Để tránh tâm lý băn khoăn của người giữ vàng và tránh ách tắc trên thị trường, Ngân hàng nhà nước cần nhanh chóng có phương án xử lý đối với vàng miếng SJC bị móp méo. Nguyên thống đốc Ngân hàng Nhà nước Cao Sỹ Kiêm cho rằng: "Chắc chắn Ngân hàng Nhà nước sẽ có chủ trương thu mua lại để dập hoặc có cơ chế để cơ quan nào đó dập lại. Một mặt sẽ giải quyết ứ đọng, thứ 2 là cũng đảm bảo quyền lợi cho tiêu thụ và thứ 3 cũng là để cho số vàng đang nằm trong kho có khả năng ra thị trường lưu thông. Giải quyết căn cơ là phải có một quy định rõ ràng cụ thể, ai là người thu mua, ai là người dập lại. Điều này sẽ phải có văn bản pháp lý hẳn hoi và do cơ quan quản lý làm, tức là Ngân hàng Nhà nước ban hành.

Theo thống kê thì hiện nay có hơn 20 triệu miếng vàng SJC đang lưu thông trên thị trường, trong đó sẽ có một vài phần trăm móp méo, cong vênh. Trước đây, SJC vẫn thu mua loại vàng này bình thường vì công ty được tự chủ trong sản xuất. Còn hiện nay thẩm quyền này thuộc Ngân hàng Nhà nước.

Vào tháng 6, Ngân hàng Nhà nước cho biết đang xem xét và sẽ sớm đưa ra hướng xử lý trong thời gian tới. Tuy nhiên, tính tới thời điểm này, những kiến nghị về phương án xử lý đối với vàng cong vênh, móp méo vẫn chưa có câu trả lời cụ thể từ Ngân hàng Nhà nước.