
Khách đổ xăng tại cây xăng trên đường Phan Đăng Lưu, quận Phú Nhuận, TP.HCM - Ảnh: TTO
Trước tình hình giá điện tăng và giá xăng dầu giảm, việc điều
chỉnh giá các mặt hàng thiết yếu luôn được các điểm bán hàng bình ổn cân nhắc.
Ông Nguyễn Thành Nhân - Phó tổng giám đốc Sàigòn Coop, cho biết về vấn đề điều
chỉnh giá cả tại siêu thị mỗi khi có biến động giá nhiên liệu đầu vào:
Chính phủ đang hỗ trợ cho các doanh nghiệp bằng nhiều giải pháp, trong đó có quyết định giảm giá xăng, dầu kịp thời. Tuy nhiên, theo ý kiến của chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan thì việc tăng giá điện thời điểm hiện nay là chưa hợp lý, mặc dù ngành điện đã giải thích về việc tăng giá điện 5% là do giá than tăng lên từ 10 - 11%, do chỉ số về giá dầu mỏ và tỷ giá hối đoái. Nhưng trên thực tế, trong 3 nhân tố đó chỉ có giá than là tăng lên. Năm nay giá dầu mỏ và tỷ giá hối đoái hoàn toàn ổn định nên 2 nhân tố này không thể ảnh hưởng đến giá điện tăng. Chuyên gia kinh tế - Phạm Chi Lan, cho rằng:
Đối với các doanh nghiệp đang hoạt động trong điều kiện nền kinh tế còn nhiều khó khăn như hiện nay, mỗi khi giá cả nguyên, nhiên liệu đầu vào có biến động sẽ đặt ra vấn đề cần cân nhắc trong điều chỉnh giá các mặt hàng tiêu dùng để có thể tồn tại và cạnh tranh./.

