![]() |
| Thu hoạch lúa. Ảnh minh họa- Internet. |
Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, đến hết tháng 6/2012, các
doanh nghiệp đã ký hợp đồng xuất khẩu gần 5,3 triệu tấn, giao trên 3,4 triệu tấn
gạo, giảm gần 13% về lượng, trị giá FOB trên 1,5 tỷ USD, giảm trên 15% so với
cùng kỳ. Đáng chú ý là chủng loại gạo xuất khẩu chiếm ưu thế là gạo thơm, gạo
cao cấp và trung bình chiếm hơn 78%. Tuy nhiên, hiện giá gạo của Ấn Độ, Thái
Lan, Pakistan đang canh tranh gay gắt với giá gạo Việt Nam.
Nhiều đại biểu nhận định, giá lúa gạo trong nước sụt giảm, đến nay ở mức thấp
nhất, do lượng tồn kho nhiều và sắp vào vụ thu hoạch rộ Hè Thu. Hiện giá lúa hạt
dài bình quân trên 5.100 đồng/kg, lúa thường trên 4.860 đồng/kg, chênh lệch
khoảng hơn 20% đến 60% so với giá thành lúa bình quân vụ Hè Thu ở vùng đồng bằng
sông Cửu Long, vừa được Bộ Tài chính công bố. Hiện Chính phủ đã quyết định cho
mua tạm trữ nửa triệu tấn quy gạo để giúp ổn định giá mua lúa. Hiệp hội lương
thực Việt Nam đã giao chỉ tiêu mua tạm trữ lúa cho 92 doanh nghiệp thành viên.
Năm nay cạnh tranh thị trường gạo khốc liệt, cả trong và ngoài nước. Vì Ấn Độ
tồn 53 triệu tấn gạo và Thái Lan tồn 12 triệu tấn gạo. Do vậy, yêu cầu cao về
giá cả và hiệu quả là khó. Về tiêu thụ lúa gạo hiện nay, ông Trương Thanh Phong,
Chủ tịch Hiệp hội lương thực Việt Nam cho biết:
Hiệp hội lương thực Việt Nam dự kiến, vụ Hè Thu 2012 sẽ thu hoạch được gần 9 triệu tấn lúa, trong đó có 2,9 triệu tấn gạo hàng hóa, cùng với lượng gạo tồn kho trong quý 3 có thể xuất khẩu trên 4,5 triệu tấn. Dự kiến cả năm 2012 xuất khẩu sẽ từ 7 triệu tấn gạo trở lên.

