Trong năm 2012, trước sự bùng nổ về hội chợ, phiên chợ, hội đã tìm lối đi riêng cho mình. Tham gia các hội chợ, phiên chợ, các doanh nghiệp không chỉ quảng bá và bán sản phẩm mà còn tìm được nhiều cơ hội mở rộng thị trường, mở đại lý mới. Trong năm 2012, có 7 kỳ hội chợ lớn diễn ra tại các tỉnh An Giang, Bến Tre, TP.HCM, Bình Định, Đồng Nai, Gia Lai, Đăk Lăk. Qua mỗi kỳ hội chợ có từ 150 - 330 doanh nghiệp với 250 - 900 gian hàng, thu hút gần 300.000 lượt người mua sắm, doanh thu mỗi kỳ hội chợ từ 7 đến 42 tỷ đồng.
Hội doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao sẽ tổ chức lễ hội “17 năm Hàng Việt Nam chất lượng cao: Thử thách và sức bật” vào ngày 21/1/2013 để tôn vinh các doanh nghiệp đạt nhãn hiệu chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao và danh hiệu Dịch vụ được hài lòng nhất 2013, bên cạnh đó công bố kế hoạch hoạt động của hội năm 2013.
![]() |
| Bà Vũ Kim Hạnh- Chủ tịch Hội doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao - Ảnh: BSA |
Tại buổi họp báo, hội cũng đã công bố chuỗi hoạt động trong năm 2013 với 7 chương trình hành động chính, tập trung phát triển thị trường nội địa cho doanh nghiệp, đặc biệt là thị trường nông thôn; thúc đẩy đưa hàng Việt qua ASEAN và Trung Quốc; hỗ trợ tiêu thụ nông sản, sản phẩm làng nghề và tăng cường bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng thông qua việc kiểm soát chặt việc sử dụng logo Hàng Việt Nam chất lượng cao.
Bà Vũ Kim Hạnh - Giám đốc Trung tâm BSA, Chủ tịch Hội doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao cho biết: "Năm nay, các địa phương cung cấp thông tin về doanh nghiệp nhiều gần gấp đôi so với những năm trước đây, trong đó thì có hơn 20 doanh nghiệp có vấn đề, chúng tôi sẽ xem xét lại, còn hầu hết các doanh nghiệp đều đạt những yêu cầu về sử dụng lao động, đặc biệt là về vấn đề môi trường. Theo ý kiến người tiêu dùng thì một vấn đề bức bách là tại sao logo hàng Việt Nam chất lượng cao hình như có những lúc sử dụng tùy tiện, do đó, người tiêu dùng mua về sử dụng nhưng thấy không đạt chất lượng, người ta đi tìm nhà sản xuất hay nhà phân phối mới biết đó là logo hàng Viêt Nam chất lượng cao giả. Nếu cứ để tiếp tục tình hình như vậy trên thị trường thì sẽ có hại đến uy tín của chương trình, cũng như tới logo, đó là lưu ý mà chúng tôi tập trung rất nhiều để chuẩn bị cổng thông tin truy vấn chứng thực hàng Việt Nam chất lượng cao, cũng như thành lập một bộ phẩn đề bảo vệ uy tín của chương trình, bảo vệ logo và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng".


