Thái Lan cạnh tranh đấu giá xuất khẩu 250 ngàn tấn gạo vào Philippine với VN

(VOH) – Thái Lan hiện là một nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới và đang là “đối thủ” của Việt Nam và Campuchia để được xuất khẩu 250 ngàn tấn gạo cho Philippine vào cuối tháng 8 này.

Trong cuộc đấu giá gạo sắp tới, Thái Lan sẽ phải đấu giá chung với Việt Nam và Campuchia để được cung cấp 250 ngàn tấn gạo cho Philippine. Ông Duangporn Rodphaya, Tổng cục trưởng Cục Thương  mại Thái cho biết, việc đấu giá được thực hiện giữa Chính phủ Philippine và Chính phủ các nước tham gia đấu giá.

Hiện Thái Lan vẫn đang đứng đầu thế giới về xuất khẩu gạo. Ảnh: Bangkok Post

Việc nhập khẩu gạo với số lượng lớn của nước này là một phần trong kế hoạch mua gạo của Philippine. Chính phủ Philippine có chỉ tiêu nhập khẩu 1 triệu tấn gạo, với mục đính đảm bảo an ninh lương thực đến tận năm sau, trong thời điểm mà giá gạo trên thị trường đang ở mức thấp.

Bangkok Post đưa tin, 750 ngàn tấn gạo sẽ được mua bán bởi hợp đồng được ký kết giữa Chính phủ và Chính phủ. Còn 250 ngàn tấn gạo còn lại sẽ được xuất khẩu qua trung gian là các công ty tư nhân.

Với những hợp đồng được ký kết giữa Chính phủ và Chính phủ, thì Philippine thường mua gạo từ Việt Nam, Thái hoặc Campuchia - là những nước thành viên trong khối Asean.

Kế hoạch mua gạo của Philippine cũng sẽ thúc đẩy cho giá gạo tăng lên, tại thời điểm giá gạo trên thế giới đang xuống thấp. Việc giá gạo thấp cũng làm cho giá gạo tại các nước xuất khẩu gạo lớn như Thái Lan và Việt Nam cũng xuống theo trong vài tháng trở lại đây. Ông Duangporn Rodphaya xác nhận, giá gạo của Thái sẽ cao hơn các “đối thủ” khác trong cuộc cạnh tranh này.

Tổng thống Philippine Rodrigo Duterte - người vừa đắc cử vào tháng 5 rồi đã tuyên bố rằng, Philippine sẽ tự cung cấp gạo trong 6 năm nhiệm kỳ của ông. Philippine kỳ vọng, trong năm 2016 này sẽ thu hoạch khoảng 18,3 triệu tấn gạo, cho dù nước này bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi hiện tượng El Nino vào tháng 6 vừa qua.