Thành phố cần 15 tỷ đô la cho các dự án cơ sở hạ tầng

(VOH) - Tại hội nghị về nhu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng Thành phố hôm nay , 24-6, phó chủ tịch thường trực Thành phố Nguyễn Thành Tài cho biết trong 5 năm tới, Thành phố sẽ có nhu cầu vốn 15 tỷ đô la cho các dự án cơ sở hạ tầng.

Để huy động nguồn vốn trên, Thành phố sẽ sử dụng mô hình hợp tác PPP -mô hình hợp tác nhà nước và tư nhân. Những dự án trọng điểm sẽ tập trung huy động vốn gồm: giao thông công cộng, cấp thoát nước, cầu đường, chống ngập nước, đặc biệt chú trọng đến các dự án có nguồn thu để thu hút nhà đầu tư.

`Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết để duy trì tốc độ phát triển, nhu cầu đầu tư cho các lĩnh vực thiết yếu cả nước cần từ 100-150 tỉ đô la. Trong khi nguồn vốn từ ngân sách nhà nước chỉ mới đáp ứng được 40% vốn, phần còn lại phải trông chờ vào việc huy động từ khu vực tư nhân. Hình thức huy động vốn PPP đã từng thành công ở nhiều quốc gia. Vì thế, Thành phố Hồ Chí Minh là nơi sẽ thí điểm mô hình PPP đầu tiên của cả nước.

Phát biểu tại hội nghị, phó chủ tịch thường trực Thành phố Nguyễn Thành Tài cho biết ý nghĩa của hình thức đầu tư PPP:

Ngọc Lê