Thành phố phải thu hơn 33.640 tỷ mới hoàn thành chỉ tiêu năm 2013

(VOH) - Sáng 29/10, UBND TPHCM tổ chức hội nghị Sơ kết tình hình kinh tế xã hội 10 tháng năm 2013.

Trong 10 tháng qua, tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ ước đạt gần 500.000 tỷ đồng, tăng 12% so cùng kỳ. Riêng tháng 10, chỉ số giá tiêu dùng tăng 0,17% so với tháng trước. Giá xăng đã được điều chỉnh giảm, nhưng do ảnh hưởng của mưa bão nên hàng hóa lưu thông khó khăn, khiến giá nông sản thực phẩm ở nhiều nơi tăng cao. Tuy nhiên, chương trình bình ổn thị trường của thành phố đã ngày càng phát huy tính tích cực, góp phần duy trì lượng cung dồi dào các mặt hàng thiết yếu với giá cả hợp lý, đảm bảo chất lượng, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng thiếu hụt nguồn hàng và giá cả tăng đột biến.

Vào thời điểm cuối năm nên doanh thu ngành vận tải và dịch vụ tăng trên 15%. Đây cũng là mức tăng phù hợp với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của thành phố. Chỉ số phát triển công nghiệp thành phố tăng. Tuy nhiên, ở 4 ngành công nghiệp trọng điểm lại có mức tăng trưởng thấp. Tổng thu ngân sách 10 tháng năm 2013 ước đạt hơn 190.000 tỷ đồng, đạt 80% dự toán, tăng 7,8 so cùng kỳ. Nguồn thu từ các doanh nghiệp tăng cao so với cùng kỳ. Đặc biệt là thu từ các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 23,6%. Bình quân thu ngân sách nội địa 10 tháng là trên 10.000 tỷ mỗi tháng. Riêng tháng 10, nguồn thu từ thuế tăng cao hơn nhiều so với 9 tháng đầu năm. Bà Đào Thị Hương Lan, Giám đốc Sở Tài chính TPHCM lý giải:

"Tháng 10 do đột biến các khoảng thuế giảm, giãn nộp từ thuế thu nhập doanh nghiệp cũng như thuế GTGT đến kỳ hạn phải nộp, đồng thời thuế thu nhập doanh nghiệp của quý 3 thì cũng tập trung phải nộp trong tháng đầu quý, cho nên đột biến là trong tháng 10, bình quân thu tăng cao. Như vậy, còn lại 2 tháng là tháng 11 và 12, so với chỉ tiêu kế hoạch của Trung ương giao thì mỗi tháng chúng ta phải thu là 16.821 tỷ đối với phần thu nội địa thì mới hoàn thành được chỉ tiêu kế hoạch".

"..Mỗi tháng chúng ta phải thu là 16.821 tỷ đối với phần thu nội địa thì mới hoàn thành được chỉ tiêu kế hoạch" - Bà Đào Thị Hương Lan, Giám đốc Sở Tài chính cho biết - Ảnh: TNO.

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 10 tháng đầu năm của thành phố đạt 2,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, thành phố vẫn tiếp tục xuất siêu. Nhiều giải pháp tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn ngân hàng với lãi suất phù hợp được triển khai; thực hiện chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp trên tất cả 24 quận - huyện với hạn mức hỗ trợ là hơn 13.000 tỷ đồng cho 603 doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực với lãi suất dưới 9%. Ông Trần Anh Tuấn, Viện nghiên Cứu Phát triển thành phố phân tích: "

Vì hệ thống ngân hàng do Trung ương quản lý nên theo chúng tôi dự báo thì tiếp tục sẽ có xu hướng gia tăng nhưng chậm, vì Trung ương cũng như thành phố đang có những tháo gỡ cho doanh nghiệp, nợ xấu là xuất phát từ doanh nghiệp nên chúng ta cố gắng giải quyết những vấn đề của doanh nghiệp sẽ kéo theo nợ xấu sẽ giảm xuống. Thành phố cũng có nhiều chương trình để giải quyết như về hàng tồn kho, hỗ trợ sản xuất… cho doanh nghiệp thì chúng ta thấy có xu hướng rõ ràng tăng nhưng chậm".

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 10 tháng đầu năm ước thực hiện gần 130.000 tỷ đồng, tăng 3,5%. Thành lập mới hơn 21.000 doanh nghiệp, đồng thời có 17.200 doanh nghiệp thông báo ngưng hoạt động. Các công trình giao thông trọng điểm được tập trung đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành đưa vào khai thác và đã phát huy hiệu quả kinh tế - xã hội. Trong tháng 10, thành phố đã khánh thành 2 công trình giao thông trọng điểm là: cầu Sài Gòn 2 và cầu vượt nút giao thông vòng xoay Cây Gõ. Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh - ông Thái Văn Rê cho biết thêm: "

Trong lĩnh vực quyết toán vốn đầu tư, các dự án hoàn thành từ đầu năm đến nay đã thực hiện thẩm tra, phê duyệt, quyết toán vốn đầu tư của 240 hồ sơ quyết toán, với giá trị quyết toán được duyệt là trên 3.636 tỷ đồng, tiết kiệm cho ngân sách trên 20 tỷ đồng so với tổng giá trị chủ đầu tư đề nghị quyết toán. Ngoài ra, chúng ta cũng thường xuyên xử lý các khoảng nợ tạm ứng, đặc biệt là tiền chủ đầu tư dư nợ tạm ứng lớn, kéo dài nhiều năm, kết quả từ đầu năm đến nay đã xử lý giảm tạm ứng ngân sách thành phố với số tiền là 3.000 tỷ đồng".

Các chính sách an sinh xã hội được thành phố thực hiện tốt, tích cực hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do thiên tai. Tình hình dịch bệnh được chủ động phòng ngừa nên đã khống chế, không để gây hậu quả tiêu cực. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. Bước vào những tháng cuối của năm 2013, thành phố đối diện với khá nhiều khó khăn trong các lĩnh vực, do ảnh hưởng chung của kinh tế cả nước. Ông Lê Hoàng Quân - Chủ tịch UBND TPHCM, nhấn mạnh: "

Hôm nay, Thường trực Ủy ban tổ chức hội nghị thường kỳ kiểm điểm tình hình tháng 10 và 10 tháng đầu năm, chúng ta tập trung chỉ đạo các công việc 2 tháng cuối năm. Quốc hội đã nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 2013 và thông qua hiệm vụ 2014. Dự kiến cả nước chúng ta có 2 chỉ tiêu trong 15 chỉ tiêu là không đạt, còn lại hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của cả nước đều đạt và xấp xỉ đạt, đây là một trong những cố gắng hết sức quan trọng".

Trước tình hình này, ông Lê Hoàng Quân yêu cầu các ngành chức năng phải theo dõi sát diễn biến thất trường, thực hiện tốt các biện pháp bình ổn giá cả thị trường cuối năm; đảm bảo cân đối đủ hàng hóa cho nhu cầu sản xuất và đời sống nhân dân, nhất là các mặt hàng thiết yếu trong dịp Tết cổ truyền 2014. Tập trung tái cấu trúc hệ thống ngân hàng, doanh nghiệp và đầu tư công theo hướng tháo gỡ các điểm nghẽn trong quá trình phát triển, tạo tiền đề cần thiết để thành phố tăng trưởng hiệu quả, chất lượng, bền vững hơn.