Thị trường chứng khoán 2014: Xuất hiện nhiều tín hiệu tích cực

(VOH) - Trong năm 2013 tuy tình hình sản xuất, kinh doanh còn nhiều khó khăn, nhưng kinh tế vĩ mô đã có chuyển biến tích cực, thị trường chứng khoán vẫn duy trì được tăng trưởng.

Theo thống kê, trong năm 2013, thị trường chứng khoán đã huy động được 222.000 tỷ đồng, chiếm 22% tổng mức đầu tư xã hội, danh mục đầu tư nước ngoài tăng khoảng 3,5 tỷ USD so với cuối năm 2012, Đặc biệt, chỉ số VN-Index tăng trên 22%, đưa Việt Nam trở thành 1 trong 10 nước trên thế giới có mức hồi phục mạnh, giá trị vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt 31% GDP. Thị trường trái phiếu cũng tăng trưởng 30% và được Tạp chí Euro Money xếp vào loại tăng trưởng cao nhất Châu Á. Đây là những nền tảng để phát triển thị trường trong những năm tiếp theo, phục vụ huy động vốn cho đầu tư phát triển và tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước.

Ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI), cho rằng: "Thị trường chứng khoán bản thân của nó cũng chỉ là hàn thử biểu cho nền kinh tế, khi mà tất cả các chỉ số của nền kinh tế đã tốt thì thị trường chứng khoán sẽ phục hồi. Với tất cả những tiêu chí mà Chính phủ đã đặt ra như: lạm phát được kiểm soát, lãi suất tín dụng được hạ thấp thì trong trung hạn và dài hạn, thị trường chứng khoán sẽ tốt".

Thị trường chứng khoán năm 2013 diễn ra trong bối cảnh kinh tế vĩ mô năm 2013 đã có khởi sắc so với năm 2012, đặc biệt là mặt bằng lãi suất giảm, tỷ giá ổn định, dự trữ ngoại tệ tăng lên, cán cân thanh toán được cải thiện. Bên cạnh đó, việc Công ty Quản lý tài sản của các Tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) đẩy nhanh mua nợ xấu của các tổ chức tín dụng trong thời gian qua đã mang đến sự tích cực về mặt tâm lý cho giới đầu tư. Theo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình, thì: "Với việc thực thi chính sách tiền tệ của chúng tôi, chúng tôi đảm bảo rằng là thị trường chứng khoán sẽ hồng hào lên một chút. Chúng tôi điều chỉnh lại hệ thống tài chính và đặc biệt là điều chỉnh lại hoạt động chính sách tiền tệ của khu vực ngân hàng thì lập tức là có nguồn vốn bổ sung thêm cho thị trường vốn. Ở đây còn có rất nhiều vấn đề mà nếu giữa hai ngành tài chính và ngân hàng hợp tác tốt thì không những chúng ta làm cho thị trường tiền tệ được lành mạnh mà còn giúp cho thị trường vốn phát triển. Khi đó, khu vực tài chính của chúng ta mới đi đúng trên hai chân, có cả chính sách tiền tệ đảm bảo nguồn vốn ngắn hạn cho nền kinh tế và có cả thị trường vốn đảm bảo vốn trung và dài hạn".

Ngoài ra, công tác tái cấu trúc thị trường chứng khoán đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đẩy mạnh trên cả 4 trụ cột gồm: cơ sở hàng hóa, cơ sở nhà đầu tư, hệ thống tổ chức kinh doanh chứng khoán và tổ chức thị trường giao dịch. Trong đó, những quy định về nâng cao chất lượng hàng hóa, quản trị công ty, công bố thông tin đã được áp dụng triển khai. Hệ thống các nhà đầu tư tổ chức đã có sự cải thiện đáng kể. Đặc biệt là các khuôn khổ pháp lý và sự ra đời các quỹ mở. Đối với công tác tái cấu trúc các tổ chức kinh doanh chứng khoán có bước phát triển nhanh chóng. Có khoảng 15 công ty hiện nay gần như đã rút khỏi hoạt động thị trường. Bản thân các công ty chứng khoán cũng đã tự tái cấu trúc, tự nâng cao chất lượng tài chính, tái cấu trúc lại mạng lưới cơ sở hoạt động, nâng cao quản trị công ty và quản trị rủi ro.


Ảnh minh họa - nguồn: Dantri.

Trong năm 2014, Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước vẫn tập trung vào 3 mục tiêu cơ bản: Tiếp tục lành mạnh hóa thị trường chứng khoán tạo ra sự phát triển ổn định và bền vững của thị trường; Thúc đẩy công tác tái cấu trúc thị trường chứng khoán mà năm 2013 đã triển khai tương đối quyết liệt; Tiếp tục thúc đẩy quá trình tiếp cận thị trường quốc tế và đưa ra những chương trình dài hạn để cải thiện hoạt động của thị trường trong thời gian tới. Ông Nguyễn Công Nghiệp, Thứ trưởng Bộ Tài chính, nhấn mạnh: "Năm 2014 tiếp tục triển khai tái cấu trúc thị trường chứng khoán và các tổ chức kinh doanh chứng khoán một cách có hiệu quả, an toàn. Cơ cấu lại các Sở giao dịch chứng khoán theo hướng hợp nhất trên cơ sở thống nhất nền tảng chung, đồng thời có sự phân tách và chuyên biệt hóa thị trường theo hàng hóa giao dịch, tái cấu trúc mô hình hoạt động độc lập của trung tâm lưu ký chứng khoán. Ngoài ra, sắp xếp lại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, giám sát, xử lý vi phạm".

Theo dự báo của các chuyên gia, năm 2014 kinh tế vĩ mô sẽ có nhiều thuận lợi hơn vì những giải pháp và chương trình của Chính phủ triển khai trong năm 2012 và 2013 đã bắt đầu phát huy tác dụng. Đây sẽ là điều kiện cơ bản để thị trường chứng khoán có những bước tăng trưởng. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu, dự báo: "Tôi có kỳ vọng là thị trường chứng khoán, khi mà các doanh nghiệp được mở ra những cơ hội mới trong năm 2014, họ làm ăn tốt lên thì chắc chắn thị trường chứng khoán chắc chắn sẽ được hưởng sự kéo theo của các doanh nghiệp. Trong năm 2014, tôi nhìn thấy dấu hiệu 2 thị trường là thị trường chứng khoán và thị trường bất động sản có thể có sự phục hồi và đó là hàn thử biểu cho cả nền kinh tế đi lên".

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng vừa ban hành Nghị định số 01 năm 2014 về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam. Việc nới room ngoại sẽ giúp cho các nhà đầu tư nước ngoài tham gia mạnh hơn vào quản trị doanh nghiệp, từ đó cải thiện đáng kể năng lực quản trị cũng như thương hiệu của các doanh nghiệp này, đồng thời kích thích sự canh tranh trong toàn ngành và đem lại diện mạo tốt hơn đối với doanh nghiệp nói riêng và toàn bộ nền kinh tế nói chung. Bên cạnh đó, cam kết đẩy mạnh cổ phần hóa và kế hoạch thoái vốn ngoài ngành của những doanh nghiệp Nhà nước trong năm 2014 cũng hứa hẹn tăng lượng hàng hóa có tính thanh khoản và khối lượng giao dịch tốt trên thị trường.