Thị trường chứng khoán 24/2/2021: Bán mạnh trong phiên chiều, VN-Index quay đầu giảm gần 16 điểm

(VOH) - Phiên giao dịch chiều 24/2, thị trường bất ngờ điều chỉnh mạnh ngay từ khi mở cửa.

* Phiên giao dịch chiều 24/2/2021: VN-Index mất gần 16 điểm

Lực bán xuất hiện tại nhóm vốn hóa lớn như VN30. Đơn cử, nhóm này thời điểm hiện tại có 28 mã giảm giá trong khi có 2 mã tăng giá nhẹ.

thi-truong-chung-khoan-24-2-2021-ban-manh-trong-phien-chieu-vn-index-quay-dau-giam-gan-16-diem-voh.com.vn-anh1
Biến động VN-Index trong phiên giao dịch chiều ngày 24/2/2021. (Ảnh chụp từ màn hình stockbiz)

Các mã nhóm VN30 là tác nhân chính khiến thị trường giảm sâu. Những cổ phiếu tác động lớn nhất đến đà giảm của thị trường phiên hôm nay có VHM, VCB, VIC. Chiều ngược lai, CTG, LGC, HPG, PLX, DGC đóng cửa trên mốc tham chiếu, đóng vai trò trụ đỡ.

Trên sàn HNX, các mã SHB, PVS, IDC và CEO là tác nhân chính dẫn đến chỉ số đóng cửa trong sắc đỏ.

Sắc đỏ bao phủ thị trường phiên hôm nay. Theo đó, sàn HOSE có 357 mã giảm giá, áp đảo so với 93 mã tăng giá và 44 mã đứng giá tham chiếu. Sắc đỏ cũng chiếm ưu thế trong nhóm VN30 với 26 mã giảm giá, trong khi có 4 mã tăng giá.

Hầu hết cổ phiếu nhóm ngành điều chỉnh trong phiên giao dịch hôm nay. Sắc xanh chỉ xuất hiện tại một số trường hợp riêng lẻ trong từng ngành.

Tổng khối lượng giao dịch trong phiên hôm nay đạt hơn 821,1 triệu đơn vị, tương ứng giá trị 18.632 tỷ đồng. Trong đó, khối lượng giao dịch khớp lệnh trên sàn HOSE đạt 14.106 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên 24/2, VN-Index giảm 15,63 điểm (1,33%) còn 1.162,01 điểm, HNX-Index giảm 0,90 điểm (0,38%) xuống 237,89 điểm, UPCoM-Index giảm 0,24 điểm (0,31%) còn 76,22 điểm.

------------

Phiên giao dịch sáng 24/2, thị trường mở cửa trong sắc xanh với sự hỗ trợ của các mã vốn hóa lớn.

Rổ VN30 có 23 mã tăng giá trong khi có 5 mã đứng giá tham chiếu và 2 mã giảm giá.

Các cổ phiếu tác động lớn nhất đến đà tăng của thị trường là VCB, HPG và CTG.

Diễn biến theo từng nhóm, các mã nhóm ngân hàng phân hóa trong phiên sáng nay. Những cổ phiếu tăng giá nhẹ dưới 1% có NVB, NAB, VCB, STB, VPB, MBB, VIB. Chiều ngược lại, OCB, BID, ACB, MSN, EIB và KLB giao dịch dưới mốc tham chiếu.

Nhóm bất động sản khởi sắc trong phiên sáng với nhiều trường hợp tăng giá trên 1% như TIG, DIG, DXG, NTL, NLG, CRE, HDG, CCL. Trong khi đó, nhóm bất động sản khu công nghiệp lại đồng loạt giảm nhẹ với các mã giao dịch dưới mốc tham chiếu như KBC, GVR, IDC, PHR, SIP, SZL, TIP, LHG và BCM.

Tại nhóm dầu khí, sắc đỏ chiếm ưu thế khi đa phần các cổ phiếu đều giảm nhẹ trong giờ giao dịch phiên như PVB, PVC, PVD, PVS, PXS, BSR, OIL và GAS. Ngoại trừ cổ phiếu PLX ngược chiều tăng giá hơn 1%, giao dịch quanh mốc 57.400 đồng/cp.

Dù các chỉ số thị trường đều tạm dừng trong sắc xanh nhưng việc thiếu vắng nhóm cổ phiếu dẫn dắt khiến VN-Index chủ yếu lình xình quanh mốc tham chiếu.

Cuối phiên, sàn HOSE có 200 mã tăng giá, cân bằng so với 213 mã giảm giá và 71 mã đứng giá tham chiếu. Tại nhóm VN30, có 13 mã tăng giá, 10 mã giảm giá và 7 mã đứng giá tham chiếu.

Tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường đạt hơn 421,5 triệu đơn vị, tương ứng giá trị 9.439 tỷ đồng. Giá trị giao dịch khớp lệnh trên sàn HOSE đạt gần 7.282 tỷ đồng.

Kết phiên sáng 24/2, VN-Index tăng 0,34 điểm (0,03%) lên 1.177,98 điểm, HNX-Index tăng 0,38% lên 239,68 điểm, UPCoM-Index tăng 0,27% lên 76,68 điểm.

Chứng khoán Mỹ đầu phiên 23/2 giảm sâu nhưng rồi hồi phục mạnh sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell gạt đi những lo ngại về lạm phát và lãi suất tăng.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones có lúc đỏ 360 điểm nhưng kết phiên xanh gần 16 điểm. Chỉ số S&P 500 cũng chuyển từ chỗ giảm 1,8% sang đóng cửa tăng 0,1%.

Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite có lúc sụt 3,9% nhưng kết phiên chỉ còn giảm 0,5%. Vào thời điểm thấp nhất phiên, Nasdaq đã lần đầu tiên kể từ ngày 3/11/2020 tụt xuống dưới đường bình quân trượt 50 ngày (MA 50) – một chỉ báo kỹ thuật quan trọng.